Huyện Ứng Hòa: Phát động Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/6, UBND huyện Ứng Hòa tổ chức phát động Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích phổ biến sâu rộng BLHS năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn huyện hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của BLHS và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung. Qua đó góp phần sớm đưa các quy định của BLHS vào thực tế cuộc sống.
 Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi
Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Ứng Hòa, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi. Nội dung thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của BLHS số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Riêng phần thi lý thuyết có 2 phần: Phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần thi: Trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4. Thời gian nộp bài thi về huyện từ ngày 8/8 đến trước 17h ngày 30/8/2018. Ban Giám khảo của huyện tổ chức chấm thi và lựa chọn 130 bài thi xuất sắc gồm: 100 bài dự thi của thí sinh 18 tuổi trở lên và 30 bài dự thi của thí sinh dưới 18 tuổi gửi về TP trước 17 giờ ngày 15/9/2018. Ban Tổ chức Cuộc thi tổng kết và trao giải (dự kiến tháng 11/2018) vào dịp cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018.
Để thực hiện tốt cuộc thi, UBND huyện Ứng Hòa đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức phát động cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia dự thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần