Huyện Ứng Hòa tuyên dương 213 học sinh giỏi tiêu biểu

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/5, UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 213 học sinh giỏi tiêu biểu xuất sắc năm học 2017 - 2018.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các học sinh giỏi tiêu biểu
Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục huyện Ứng Hòa quy mô trường lớp tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được chú trọng quan tâm, trong năm học đã xây dựng thêm được 5 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Như vây, hiện, toàn huyện Ứng Hòa có 54/90 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 60%.
Đáng chú ý, chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các cấp học luôn được duy trì ổn định và từng bước nâng lên. Năm học 2017 - 2018 trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 5, huyện Ứng Hòa có 67 học sinh đạt giải cấp huyện và 23 học sinh đạt giải cấp TP. Cấp huyện: Học sinh thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 có 620 em đạt giải; Thi Olympic các môn văn hóa khối 6, 7, 8 có 650 em đạt giải; Thi giải Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) có 30 em đạt giải. Cấp TP: Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 và kỳ thi các môn khoa học là 45 em; Thi học sinh giỏi kỹ thuật có 4 học sinh đạt giải.
Nhân dịp này, UBND huyện Ứng Hòa đã tặng Giấy khen cho 213 học sinh có thành tích xuất sắc, trong đó gồm: 60 học sinh giỏi toàn diện; 14 học sinh đạt giải Nhì cấp TP và học sinh con gia đình chính sách học giỏi; 76 học sinh đạt giải Ba cấp TP và học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 63 học sinh đạt giải Nhất các môn văn hóa cấp huyện và học sinh làm tốt công tác Trần Quốc Toản trong năm học 2017 - 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần