IBM chi 1,2 tỷ USD mở rộng dịch vụ điện toán đám mây

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn máy tính khổng lồ của Mỹ IBM ngày 17/1 cho biết họ sẽ đầu tư 1,2 tỷ USD để mở rộng các dịch vụ điện toán đám mây Internet, thông qua việc thành lập các trung tâm dữ liệu mới trên khắp thế giới.

Trong một tuyên bố, IBM cho hay: “Khoản đầu tư này sẽ bao gồm một mạng lưới các trung tâm dữ liệu được thiết kế để mang tới cho khách hàng sự linh hoạt, minh bạch lớn hơn cũng như khả năng kiểm soát quản lý thông tin của họ tốt hơn, kiểm soát cách điều hành doanh nghiệp và triển khai các hoạt động công nghệ thông tin của mình trong dịch vụ điện toán đám mây."

Theo IBM, 15 trung tâm dữ liệu mới sẽ được xây dựng để đưa tổng số trung tâm trong toàn bộ hệ thống IBM lên con số 40. Tập đoàn này khẳng định: “Với tuyên bố này, IBM có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu ở tất cả các vùng địa lý lớn và các trung tâm tài chính với kế hoạch mở rộng ở Trung Đông và châu Phi trong năm 2015."

IBM dự báo thị trường điện toán đám mây toàn cầu sẽ có giá trị lên tới 200 tỷ USD vào năm 2020.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách các dịch vụ công nghệ toàn cầu của IBM Erich Clementi cho hay: “IBM đang tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao."

Năm ngoái, IBM đã mất một hợp đồng mới với Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) có giá trị được cho là lên tới 600 triệu USD trong bốn năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần