Indonesia xác nhận quốc tịch nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 16/2 xác nhận nữ nghi phạm thứ 2 bị bắt giữ tại Malaysia liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam mang quốc tịch Indonesia.

Tuyên bố nêu rõ: "Đại sứ quán Indonesia đã xác minh thông tin nhận được từ nhà chức trách Malaysia và căn cứ vào những dữ liệu sơ bộ, người phụ nữ này là một công dân Indonesia."
 Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cũng theo tuyên bố trên, Đại sứ quán Indonesia đã đề nghị tiếp cận với nghi phạm này nhằm cung cấp sự hỗ trợ pháp lý.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi chính thức khẳng định người đàn ông Triều Tiên bị chết tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 là ông Kim Jong-nam.

Ông Kim Jong-nam cũng chính là người mang hộ chiếu có tên là Kim Chol. Việc nhận dạng được thực hiện dựa vào cuốn hộ chiếu đích thực của ông Kim.

Ngoài ra, ông cũng Hamidi khẳng định cái chết của ông Kim Jong-nam sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước và Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ bất kỳ yêu cầu nào từ phía Triều Tiên về việc nhận thi thể ông Kim Jong-nam, phù hợp với thủ tục hoạt động tiêu chuẩn.
Giới truyền thông dẫn nguồn tin từ cảnh sát Malaysia cho biết, nữ nghi phạm thứ 2 bị bắt giữ trước đó cùng ngày liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong​-​un, mang hộ chiếu Indonesia với năm sinh 1992.
Trước đó, một nghi phạm là nam giới Malaysia 26 tuổi, đã bị bắt giữ tại thành phố Ampang, bang Selangor. Nhân vật này được cho là bạn trai của nữ nghi phạm thứ 2.
Còn nghi phạm đầu tiên, cũng là nữ giới, đã bị bắt tại sân bay Kuala Lumpur 2 hôm 15/2.