INSEE Việt Nam đồng hành cùng Dự án “Nước cho vùng hạn mặn”

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - INSEE Việt Nam triển khai dự án đồng hành tài trợ 500 triệu đồng mua máy lọc nước và bồn chứa nước trang bị cho các hộ dân và 500 tấn xi măng chống phèn mặn INSEE Extra Durable để xây dựng các công trình và nhà dân tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Long An và Kiên Giang, góp phần giảm thiểu tác động của hạn mặn.

Người dân nhiều tỉnh miền Tây đang phải gồng mình chống chịu hạn mặn khốc liệt
Thời gian qua, người dân ở nhiều tỉnh miền Tây đã phải chống chịu hạn mặn khốc liệt. Hiện nay, nước mặn đã ảnh hưởng đến 10/13 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trừ An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.
Đến nay, 5 tỉnh trong vùng, gồm: Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Long An đã công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn. Tình trạng thiếu nước ngọt xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh vùng ĐBSCL.
Theo Bộ NN&PTNT, xâm nhập mặn ở ĐBSCL đang ở mức độ gay gắt và sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian còn lại của mùa khô. “Vấn đề hạn mặn của ĐBSCL, tôi cho rằng đó là một siêu thách thức trong cả dài hạn và chúng tôi muốn mọi người phải quan tâm đến thách thức này hơn và cùng chung tay góp phần giải quyết thách thức này” - ông Philippe Richart - Tổng Giám Đốc INSEE Việt Nam nhận định.
Vì thế, công ty xi măng INSEE đã cùng đồng hành thực hiện dự án “Nước cho vùng hạn mặn”. Cụ thể, dự án sẽ tài trợ 500 triệu đồng để mua các máy lọc nước và bồn chứa nước nhằm trang bị cho các hộ dân ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Long An và Kiên Giang. Tất cả máy lọc và bốn chứa nước này sẽ được lắp đặt tại những nơi người dân dễ dàng lấy nước về uống mà không hề phải trả bất kỳ một khoản phí nào.
Ngoài ra, INSEE Việt Nam cũng phối hợp tài trợ 500 tấn xi măng INSEE Extra Durable dùng để hỗ trợ công trình phục vụ chống mặn hoặc nhà dân trong vùng bị hạn mặn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần