Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Iran bổ sung khoản vay 5 tỷ USD từ Nga để đối phó lệnh trừng phạt Mỹ

Kinhtedothi - Tổng thống Iran khẳng định với dự thảo ngân sách gần 39 tỷ USD trong năm 2020, kinh tế nước này có thể ổn định dù đang bị ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 8/12 đã trình dự thảo ngân sách nhà nước trong năm 2020 lên tới gần 39 tỷ USD lên Quốc hội, đồng thời chỉ rõ ngân sách này được soạn thảo để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách hạn chế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ - lĩnh vực mà chính quyền Washington nhắm vào.
Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani tại Quốc hội nhấn mạnh: "Đây là ngân sách chống các biện pháp trừng phạt... với việc giảm lệ thuộc vào dầu mỏ ít nhất có thể".
Dự thảo ngân sách năm tài khóa tới, bắt đầu từ 20/3/2020, ước tính khoảng 4.845 tỷ rial - tương đương 38,8 tỷ USD theo tỷ giá thị trường tự do.
Tổng thống Rouhani cho biết Iran hy vọng khoản vay trị giá 5 tỷ USD mà Iran đã yêu cầu từ Nga cho các dự án phát triển sẽ được hoàn tất trong năm ngân sách 2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt lên việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran kể từ tháng 5/2018 sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), làm tê liệt nền kinh tế nước này.
Dầu mỏ là nguồn sống của nền kinh tế Iran và chiếm đến 1/4 GDP đất nước, đóng góp 3/4 thu nhập công của Iran.
Các quan chức Iran không đưa ra số liệu về giá dầu và khối lượng xuất khẩu được sử dụng trong các tính toán trong tài khóa năm tới, mặc dù Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lưu ý rằng Iran sẽ cần giá dầu tăng gấp ba lần mức hiện tại để cân bằng ngân sách khi xuất khẩu dầu thô sụt giảm do lệnh cấm vận của Mỹ đối với ngành dầu mỏ Tehran.
IMF cho biết Iran sẽ cần giá dầu ở mức 194,6 USD/thùng để cân bằng ngân sách trong giai đoạn 2020 - 2021 và dự báo thâm hụt tài chính khoảng 4,5% giai đoạn 2019 - 2020 và ở mức 5,1% từ năm 2020 - 2021. Trong phiên giao dịch ngày 6/12, giá dầu Brent chuẩn đóng cửa ở mức 64,38 USD/thùng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ