Iran: Cao ốc sập khi đang được chữa cháy, hơn 100 người thương vong

Tú Anh (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 35 lính cứu hỏa đang mất tích sau khi một tòa nhà cao tầng ở Tehran, Iran hôm 19/1 bất ngờ sụp đổ khi đang được chữa cháy.rn

Theo IRNA, các nhân viên ở hai Đại sứ quán lân cận và thành viên khu dân cư gần đó đã được yêu cầu rời khỏi vị trí nhằm đề phòng hỏa hoạn lây lan. Ngọn lửa đã bùng cháy suốt 3 tiếng ở các tầng cao nhất của tòa nhà, trước khi đổ sập.  
Xây dựng cách đây 50 năm, tòa nhà Plasco là nơi hàng trăm nhà sản xuất và DN chọn làm trụ sở, theo hãng tin Fars.
 Hiện trường vụ hỏa hoạn và sập nhà
Theo người phát ngôn Bộ Phòng cháy chữa cháy Iran, Jalal Maleki, nguyên nhân vụ hỏa hoạn và sập nhà đang được điều tra.
Phóng viên CNN tại hiện trường cho biết, cảnh sát và các nhân viên an ninh đã phong tỏa khu vực quanh tòa nhà.
Hãng tin Fars của Iran cho biết, tòa nhà mang tên Plasco - một trong những cao ốc lâu đời nhất tại Tehran đã “không còn tồn tại”.
Do tòa nhà bất ngờ sụp đổ trong quá trình cứu hỏa, khoảng 30 lính cứu hỏa bị nghi ngờ đã thiệt mạng, theo Fars.
Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Khẩn cấp Tehran cho biết, 70 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.  
Theo Fars dẫn lời ông Maleki, khoảng 10 cơ quan hỏa hoạn đã ngay lập tức tới ứng cứu hỏa hoạn. Tuy nhiên, một số người thậm chí không phát hiện tòa nhà bốc cháy do tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại Iran vô tình đã “ngụy trang” cho cột khói đen.
Dù ngọn lửa đã được kiềm chế, các đội cứu nạn vẫn đang tiếp tục nhằm tìm kiếm nạn nhân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần