Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Iran sẽ công bố quyết định mới về giảm cam kết hạt nhân

Kinhtedothi - Trong ngày 7/7, Tehran sẽ ra thông báo nâng mức làm giàu urani cao hơn giới hạn cho phép theo Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.
Iran chuẩn bị công bố quyết định mới về việc giảm bớt các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thế giới.
Iran chuẩn bị công bố quyết định mới về việc giảm bớt các cam kết theo JCPOA.
Theo kế hoạch, Tehran sẽ tổ chức cuộc họp báo để công bố quyết định này vào ngày 7/7 với sự tham gia của nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Seyyed Abbas Araqchi - người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi và người phát ngôn của chính phủ Ali Rabie.
Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ nối lại hoạt động của lò phản ứng nước nặng Arak trong ngày 7/7 nếu các nước châu Âu không thực hiện cam kết bảo vệ Iran trước chính sách thù địch của Mỹ. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng Iran sẽ lại giảm mức dự trữ urani làm giàu xuống dưới 300kg nếu Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận.
Phát biểu tại phiên họp nội các hôm 2/7, Tổng thống Rouhani cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thực hiện cam kết duy trì mức độ làm giàu uranium 3,67% trong Thỏa thuận Hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) sau ngày 7/7.
Hôm 6/7, ông Ali Akbar Velayati - Trợ lý cấp cao của Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định, Tehran sẵn sàng bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn so với mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới, còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).
Hiện chính quyền Tehran chưa khẳng định mức độ làm giàu uranium, song trong đoạn video trên, ông Velayati đã đề cập tới yêu cầu làm giàu ở mức 5%. Tuyên bố trên được ông Velayati đưa ra chỉ 1 ngày trước thời hạn chót (7/7) mà Iran đặt ra cho các cường quốc châu Âu, gồm Anh, Pháp và Đức, tham gia ký kết JCPOA để thực hiện những bước đi giúp bảo vệ Iran trước trừng phạt của Mỹ.
Cũng trong ngày 6/7, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Abbas Araqchi ngày 7/7 sẽ thông báo về việc cắt giảm các cam kết của Iran đối với JCPOA.
JCPOA ký năm 2015 giới hạn cấp độ làm giàu urani của Iran ở mức không quá 3,67%, thấp hơn nhiều so với cấp độ vũ khí là 90%. Mặc dù Tehran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, thỏa thuận vẫn tìm cách ngăn chặn khả năng này bằng cách hạn chế làm giàu và dự trữ urani của Tehran xuống mức 300 kg. Hôm 1/7, Iran và các thanh tra Liên Hợp quốc thừa nhận Tehran đã phá vỡ giới hạn dự trữ urani.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ