Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Iran triệu tập Đại sứ Anh sau vụ bắt giữ “trái phép” siêu tàu chở dầu sang Syria

Kinhtedothi - Sau vụ Hải quân Anh can thiệp trái phép một tàu dầu của Iran ở eo biển Gibraltar, đại sứ nước này tại Tehran đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Iran.
Iran lên án “sự can thiệp phi pháp” của Anh khi bắt giữ tàu dầu ở Gibraltar vì nghi ngờ tàu này đang vận chuyển dầu thô cho Syria vi phạm các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU).
Iran lên án sự can thiệp phi pháp của Anh khi bắt giữ tàu dầu ở Gibraltar.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Moussavi ngày 4/7 cho biết, Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire đã được triệu tập lên Bộ Ngoại giao chỉ vài giờ sau khi có tin siêu tàu chở dầu của Iran đã bị lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tạm giữ ở eo biển Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở cực nam bán đảo Iberian.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm 4/7, người phát ngôn Moussavi nói: "Chúng tôi khẳng định với Đại sứ rằng việc bắt giữ này là hành động bất thường và kỳ lạ, bởi các lệnh trừng phạt mà họ tuyên bố không dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không chấp nhận biện pháp bắt giữ tàu chở dầu".
Nhà ngoại giao Iran tuyên bố thêm, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu của Iran được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ và hành động này dựa vào các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ mặc dù EU đã chống lại những lệnh cấm đó.
Ông Moussavi nói rằng, Iran tố cáo vụ bắt giữ là "một bước phá hoại", góp  phần leo thang thêm tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Trích dẫn một nguồn tin của Tây Ban Nha, hãng tin France 24 ngày 4/7 báo cáo trước đó rằng tàu chở dầu của Iran đã bị Anh bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell cho biết, Gibraltar đã bắt giữ siêu tàu Grace 1 sau khi Mỹ đưa ra yêu cầu với phía Anh.
Reuters trích dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Borrell nói rằng Tây Ban Nha đang xem xét việc chiếm giữ con tàu và nó có thể ảnh hưởng đến chủ quyền của Tây Ban Nha như thế nào khi nó xảy ra ở vùng biển Tây Ban Nha.
Được biết, Tây Ban Nha không công nhận vùng biển xung quanh Gibraltar là của Anh.
Hiện, Bộ Ngoại giao Anh chưa có phản ứng với tuyên bố trên.
EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Syria kể từ năm 2011 sau khi cáo buộc các quan chức chính phủ “đàn áp bạo lực” đối với người dân, dù chính quyền Damascus luôn bác bỏ các cáo buộc.
Vụ bắt giữ Grace 1, siêu tàu chở dầu với chiều dài 330m, hôm 4/7 được tiến hành vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Iran với EU.
Tehran đang muốn các nước châu Âu can thiệp nhằm bảo vệ lợi ích trước các lệnh cấm vận của Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ