Iraq: Đánh bom liên hoàn làm hơn 50 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo các hãng tin AFP, THX và Reuters, các nguồn tin an ninh và y tế Iraq thông báo, ngày 15/1, hàng loạt vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad và ngôi làng gần một thị trấn ở phía Bắc thành phố, làm ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Kirkuk, cách Baghdad 250km về phía Bắc.
Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Kirkuk, cách Baghdad 250km về phía Bắc.
Vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào đám tang một người Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ chính phủ, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 16 người bị thương, tại ngôi làng Shatub ở phía Nam thị trấn Baquba.

Các vụ tấn công khác nhằm vào dân thường ở thủ đô Baghdad cũng đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương.

Các quan chức Iraq xác nhận các vụ nổ đã làm rung chuyển hai khu vực lân cận có đa số người Hồi giáo dòng Shiite và hai quận khác ở thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần