Jamona City – Nơi an cư “chuẩn xanh”

Bình Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, nhu cầu cuộc sống người dân dần được nâng tầm thêm một bước tiến mới, nhà ở được trợ giá hay nhà ở xã hội không đơn thuần là nơi cư ngụ mà còn gắn liền với vị trí tiện lợi, môi trường sống an toàn, trong lành.

 
Công trình nhà ở xã hội (NOXH) Jamona City - với vị trí “vàng” thuộc tâm điểm Nam Sài Gòn - một mặt tiếp giáp rạch Bà Bướm quanh năm xanh mát, lại được tận hưởng nguồn nắng gió trong lành từ sông Sài Gòn – NOXH Jamona City trở thành mô hình nhà ở được trợ giá đầu tiên có môi trường sống chuẩn “xanh”. 
Tận dụng lợi thế đắc địa, phối hợp cùng Công ty cổ phần Năng Lượng TTC (TTC Energy) công trình được ứng dụng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà – hệ thống hầu như chỉ xuất hiện tại những công trình cao cấp, đạt chuẩn kiến trúc xanh đô thị.

Hệ thống tạo ra môi trường sống trong lành, góp phần giảm thiểu chi phí vận hành, tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống với mức phí sinh hoạt phù hợp.

Theo ông Vũ Linh Quang – Phó Chủ nhiệm CLB Kiến trúc Xanh TP Hồ Chí Minh: Điện mặt trời mái nhà là mô hình khá quen thuộc trên thế giới, tuy nhiên, còn khá lạ lẫm ở Việt Nam. Trong tương lai, điện mặt trời mái nhà sẽ trở thành một xu hướng mới mà các công trình hướng đến. Hệ thống góp phần tạo nên ưu thế cạnh tranh khác biệt, gia tăng giá trị bất động sản, đồng thời, giảm thiểu chi phí quản lý, vận hành cho toàn bộ công trình với giá trị sinh lợi trong thời gian dài.

Jamona City trở thành công trình nhà ở xã hội đầu tiên đánh dấu tư duy toàn cầu tiến bộ, trở thành bước đi đầu trong cả nước khi các chủ đầu tư dần quan tâm đến môi trường sống của cư dân tại khu đô thị từ cao cấp đến bình dân.
TTC Energy - thành viên của Tập đoàn TTC - hiện là đơn vị uy tín với công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà với gần 5 MW tại hơn 40 công trình trải dài trên 22 tỉnh, thành khắp cả nước và quốc tế như Campuchia, Lào, Myanmar. 

Với sứ mệnh “Mang lại sự phồn thịnh cho khách hàng”, TTC Energy nỗ lực tạo sự khác biệt từ chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn hàng đầu, mang lại giải pháp tối ưu cho bài toán thiếu hụt điện, cũng như giảm thải gây hiệu ứng nhà kính đem lại giá trị kinh tế, tiết kiệm điện năng hiệu quả.