Jetstar hợp tác liên danh với hãng hàng không Emirates

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa công bố hợp tác liên danh với hãng hàng không Emirates trên các chuyến bay nội địa Việt Nam và quốc tế kết nối cùng mạng bay của Emirates đến 160 điểm trên thế giới.

Theo Jetstar, với chương trình hợp tác liên danh trên, du khách của hãng hàng không Emirates trên thế giới muốn khám phá Việt Nam có thể đặt vé chặng quốc tế đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và kết nối các chuyến bay nội địa Jetstar Pacific đến 14 thành phố, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
 Jetstar Pacific hợp tác liên danh với hãng hàng không 5 sao Emirates
Đồng thời, từ Việt Nam du khách cũng có thể đặt vé từ 16 điểm đến nội địa, bao gồm cả các điểm đến quốc tế như Hồng Kông, Osaka, Đài Bắc, Singapore, Quảng Châu, Băng Cốc của Jetstar Pacific kết nối tại TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội và bay với Hãng hàng không Emirates đến 160 điểm đến trên thế giới.
Chương trình hợp tác liên danh này áp dung cho hành khách mua vé trên hệ thống của Emirates, sử dụng chuyến bay của Emirates và kết nối với các chuyến bay nội địa, quốc tế của Jetstar Pacific.
Trên chuyến bay liên danh của Emirates do Jetstar Pacific khai thác, hành khách được cung cấp hành lý miễn cước tương tự chuyến bay của Emirates, được sắp xếp chỗ ngồi ở 10 hàng ghế đầu tiên cùng các bữa ăn. Bao gồm các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến Singapore, Băng Cốc để tiếp tục hành trình đến Brisbane, Melbourne hoặc Sydney của nước Úc.
Đặc biệt, hành khách Emirates bay trên chuyến bay liên danh do Jetstar Pacific khai thác cũng sẽ được tích lũy và sử dụng dặm thưởng chương trình khách hàng thường xuyên “Emirates Skywards”.
Việc mở rộng quan hệ đối tác giữa Emirates và Jetstar Pacific sẽ góp phần tăng thêm lượng khách du lịch đến Việt Nam, bằng sự kết nối tiện lợi hơn giữa các chuyến bay từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á – Thái Bình Dương và Trung đông với chuyến bay của Jetstar Pacific. Hành khách chỉ cần một mã đặt chỗ duy nhất để tận hưởng, trải nghiệm sự liền mạch từ khâu bán vé, thủ tục check-in, lên máy bay và hành lý ký gửi liên thông giữa các chuyến bay quốc tế.
Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam. Hãng có hai cổ đông chính là Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không quốc gia Úc – Qantas Group (Qantas Airways). Hiện Jetstar Pacific đang khai thác khoảng 120 chuyến bay/ngày, kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group đến 85 đểm đến 17 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần