Kẻ giết chủ quán giải khát nhờ “hiệp sĩ” đưa ra đầu thú

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi giết chị Võ Thị Thanh T. (SN 1976, ngụ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), biết không thể trốn thoát nên hung thủ nhờ vợ gọi điện cho nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đưa ra đầu thú.

Chiều 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi “Giết người, cướp tài sản”.
 Nguyễn Minh Hiếu (ngồi) được các “hiệp sĩ” vận động ra đầu thú vào chiều 24/10.
Trước đó vào khoảng 16h ngày 20/10, Hiếu điều khiển xe máy biển số 61C1-33.600, đến quán giải khát của chị T., ở đường ĐT 744 (ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng). Nhìn thấy chị T., đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, trong khi quán chỉ có mỗi chị T., nên Hiếu bước tới kệ lấy con dao kề cổ dọa giết chị T., rồi giật sợi dây chuyền. Do nạn nhân chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co, Hiếu dùng dao đâm vào vùng bụng và cổ chị T., rồi tẩu thoát. Mặc dù bị đâm, nhưng chị T., vẫn chạy ra ngoài quán để cầu cứu nhưng chỉ chạy khoảng 20m, do vết thương quá nặng, chị T., tử vong.
Sau khi cướp được sợi dây chuyền vàng. Hiếu bán cho một tiệm vàng ở Bình Dương hơn 6 triệu đồng. Đến ngày 22/10, hiếu tiếp tục cướp giật dây chuyền của một phụ nữ tại phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), khi bị truy đuổi, đối tượng phải bỏ xe máy chạy bộ thoát thân.
Đến ngày 24/10, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Phạm Tấn Thanh, Hoàng Viết Tâm và Dương Tài dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện Hiếu đang trốn ở thị xã Thuận An, nên nhóm “hiệp sĩ” tổ chức truy bắt, nhưng đối tượng nhanh chân trốn thoát. Thời điểm này, vợ của Hiếu sinh nghi biểu hiện của chồng nên tìm gặp các “hiệp sĩ” để hỏi, nhưng các “hiệp sĩ” chỉ cho biết Hiếu ăn trộm. Sau đó vợ Hiếu đưa số ĐTDĐ của chồng cho các “hiệp sĩ” nói chuyện thì đối tượng đồng ý gặp mặt. Lúc đầu Hiếu chỉ thừa nhận gây ra vụ giật dây chuyền, tuy nhiên đến 14h cùng ngày, biết không thể chối nên đối tượng thừa nhận chính mình là hung thủ dùng con dao Thái Lan đâm chị T., để cướp sợi dây chuyền vào chiều 20/10. Ngoài ra, đối tượng Hiếu còn khai nhận với thủ đoạn giả khách vào quán uống nước, trước đó Hiếu đã giật dây chuyền 2 nữ chủ quán ở thị xã Thuận An và ở TP Thủ Dầu Một.
Ngay sau khi Hiếu thừa nhận giết người, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã bàn giao đối tượng cho công an tiếp tục điều tra.