Kéo dài thời gian công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Theo Quyết định trên, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/12/2017, để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.
 Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên quan đến nhân sự Bộ GD&ĐT, ngày 26/9, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho ông Nguyễn Hữu Độ và ông Nguyễn Văn Phúc.

Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm Toán, tiến sĩ quản lý giáo dục. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng, ông Nguyễn Hữu Độ là Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê ở tỉnh Long An. Từ tháng 2/2007 đến tháng 6/2008, ông Phúc là Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Mở TP.HCM. Từ năm 2008 tới nay, ông Phúc đã giữ các vị trí công tác là Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM.

Trước đó, ngày 22/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành 2 quyết định (số 1436/QĐ-TTg và 1438/QD-TTg) bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM và Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Với 2 quyết định này, ở thời điểm hiện tại Bộ GD&ĐT có 6 lãnh đạo, gồm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Hữu Độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần