Kéo dài thời gian nhận bài dự thi 2 giải báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà cho biết, Ban Tổ chức “Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018” và “Giải báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018” đã quyết định lùi thời hạn nhận các tác phẩm tham gia dự thi đến ngày 31/10/2018.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, 2 giải báo chí được phát động vào tháng 6/2018 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ban đầu, Ban Tổ chức quyết định thời hạn nhận các tác phẩm tham dự thi đến ngày 19/8/2018 (theo dấu bưu điện).
Tuy nhiên, xét thấy thời hạn từ lúc phát động đến hết hạn nộp tác phẩm tham gia quá ngắn, gây ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng các tác phẩm của 2 giải báo chí. Vì vậy, Ban Tổ chức đã kiến nghị lãnh đạo TP và được đồng ý điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31/10/2018.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, đây là 2 giải báo chí có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng văn hoá người Hà Nội. Đồng thời là hoạt động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 (Giải Búa liềm vàng).