Kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản Thủ đô an toàn

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, tại điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội – số 33 Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Trợ giúp Nông dân Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Người tiêu dùng chọn mua nông sản tại phiên giao dịch 2
Người tiêu dùng chọn mua nông sản tại phiên giao dịch 
Tham gia phiên giao dịch lần này, Hội Nông dân Gia Lâm và Hội Nông dân Ba Vì giới thiệu tới người tiêu dùng hơn 20 sản phẩm gồm các loại rau, quả, chè và gia cầm. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu như: Rau an toàn Văn Đức, ổi Đông Dư, chè Ba Trại, gà đồi Ba Vì, miến dong Minh Hồng... 

Đây là năm thứ 2 Trung tâm trợ giúp nông dân Hà Nội tổ chức hoạt động này nhằm tăng cường quảng bá cho các sản phẩm nông sản an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của Thủ đô. Ông Tô Hải Long – Giám đốc Trung tâm trợ giúp nông dân Hà Nội cho biết, phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm an toàn được tổ chức với tần suất trung bình 8 phiên/năm với sự tham gia lần lượt của HND 18 quận, huyện trên địa bàn TP. Tại phiên giao dịch, nông dân và DN có cơ hội kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản; góp phần chung tay đưa nông sản an toàn tới tay người tiêu dùng Thủ đô.

                                                                                           

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần