Kết quả rà soát giáo sư đã được chốt, ngày 1/3 báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 27/2, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (CDGSNN) đã họp tổng kết kết quả rà soát GS, PGS năm 2017 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 8/2/2018. Và, ngày 1/3, Chủ tịch HĐCDGSNN Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng.

Thông tin về kết quả rà soát, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS ngành (CDGSN) Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc cho biết: HĐCDGSNN đã họp bàn, thống nhất kết quả rà soát. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra vào thứ 5 (ngày 1/3) Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN Phùng Xuân Nhạ sẽ trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung kết quả rà soát.
 Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tham dự kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Internet.
Trước đó, ngay khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch HĐCDGSNN Phùng Xuân Nhạ, các hội đồng chức danh GS ngành đã rà soát chất lượng GS, PGS. GS.TSKH Hà Huy Khoái – Chủ tịch Hội đồng CDGSN Toán học cho biết số lượng đạt chuẩn không thay đổi so với quyết định ban đầu. Năm 2017, hội đồng ngành Toán có 1 GS và 15 PGS. 1 ứng viên GS có 33 bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI.

GS.TS Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng CDGSN Kinh tế cho biết từng trường hợp đã được hội đồng rà soát lại rất kỹ lưỡng và tất cả đều đạt tiêu chuẩn.

Đối với Hội đồng CDGSN Ngôn ngữ học, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – Chủ tịch Hội đồng cho biết kết quả rà soát không có gì bất thường. Hội đồng ngành Ngôn ngữ học có ứng viên thỉnh giảng thuộc ngành Giáo dục. Tuy nhiên, ứng viên này có số giờ lên lớp thừa và hợp đồng thâm niên được thực hiện rõ ràng, không có khiếu kiện gì.

Trước những ý kiến băn khoăn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt chuẩn chức danh GS, Chủ tịch Hội đồng CDGSN Y tế Phạm Gia Khánh cho biết, hồ sơ của bà Tiến thừa điểm để xét duyệt hồ sơ.

Tuy nhiên, kết quả rà soát tại một hội đồng chức danh GS liên ngành đã phát hiện sai sót trong việc công nhận chức danh PGS đối với một ứng viên đang công tác tại một đại học lớn.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN Phùng Xuân Nhạ ngày 9/2, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định hiện hành, Hội đồng CDGSNN sẽ kiên quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng CDGSN phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng CDGSNN về kết quả rà soát ứng viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần