Kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường về miền Tây

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là tình trạng diễn ra vào sáng nay (19/1), ngay cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây. Từ vòng xoay An Lạc ra đến cầu Bình Điền các phương tiện giao thông phải nhích từng chút một nên nối dài thành đoàn.

Đường về miền Tây (đoạn từ cầu vượt cuối đại lộ Võ Văn Kiệt đi xuống Quốc lộ 1A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) kẹt xe nghiêm trọng do lượng người về quê ăn Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Ảnh: Ngọc Huân

Ông Đặng Ngọc Huân (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, vợ ông đi ôtô ở nhà lúc 6 giờ 40 phút sáng, nhưng 11 giờ trưa mới đến được nhà bên ngoại ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Trong khi quãng đường từ quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) về Chợ Gạo khoảng 70km.
Theo ông Huân, kẹt xe nghiêm trọng nhất bắt đầu từ cầu vượt nằm cuối đại lộ Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) xuống Quốc lộ 1A về hướng cầu Bình Điền. “Các phương tiện lưu thông không khác gì rùa bò, thậm chí có đoạn, đoàn xe như nằm im trên đường. Đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt cuối đại lộ Võ Văn Kiệt đến chợ Bình Chánh (cũ) chỉ khoảng 17km, nhưng phải mất hơn 80 phút đi xe”, ông Huân cho biết.
Còn ông Nguyễn Dương Tố (ngụ quận 6) cho biết: “Quãng đường từ nhà tôi về xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (Long An) chỉ khoảng 25km, bình thường chở vợ con về nhà ngoại bằng xe máy mất khoảng 35 - 40 phút. Nhưng sáng nay phải mất đến 90 phút mới về đến nhà. Tất cả các tuyến đường đều kẹt nghiêm trọng”.
Tương tự tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ về miền Tây là cửa ngõ miền Đông của TP Hồ Chí Minh. Kẹt xe nghiêm trọng nhất ngay từ vòng xoay Hàng Xanh ra hướng cầu Bình Triệu để về Quốc lộ 13. Mặc dù từ sáng sớm lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Thanh niên xung phong đã có mặt để điều tiết giao thông. Thế nhưng, đoạn đường chỉ dài khoảng 3km, nhưng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ các phương tiện mới có thể… thoát ra để qua cầu Bình Triệu. Nguyên nhân của tình trạng kẹt nghiêm trọng tại 2 cửa ngõ nêu trên do lượng người đổ xô về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, những ngày này nhiều công ty, cơ sở sản xuất cho công nhân nghỉ Tết nên lượng người đổ về các bến xe khá đông. Riêng Bến xe Miền Đông mỗi ngày có từ 1.500 - 1.800 xe xuất bến để chở hơn 40.000 - 50.000 khách về các tỉnh. Dự kiến từ ngày 28 Tết sẽ có khoảng 55.000 khách về quê mỗi ngày (tương đương 1.800 xe).
Để giảm thiểu tình trạng kẹt xe, Bến xe Miền Đông đã thông báo lộ trình dự phòng cho xe khách ra vào bến:
Lộ trình 1:
- Lượt đi: Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - D1 (khu công nghệ cao) - D2 (khu công nghệ cao) - Võ Chí Công - Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
- Lượt về: Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Võ Chí Công - D2 (khu công nghệ cao) - D1 (khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông.
Lộ trình 2:
- Lượt đi: Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Ngã tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
- Lượt về: Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Hội - Điện Biên Phủ - Ngã tư Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần