Khá “bảnh” khai nhận những gì tại cơ quan công an?

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngoài việc bắt giữ Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá “bảnh”) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; cơ quan này còn bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Theo đó, 4 đối tượng đang bị tạm giữ, gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", 27 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, ở Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, ở thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (34 tuổi, ở huyện Tiên Du).
Đối tượng Ngô Bá Khá tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Khá “bảnh” tỏ ra ít nói, liên tục cúi đầu khi được cán bộ công an khuyên nhủ. Đáng chú ý, khi nhắc đến người thân, Khá “bảnh” khóc sụt sùi. Khá thừa nhận thời gian qua bản thân đã làm điều sai.
Theo lãnh đạo Phòng hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi bị bắt, Khá Bảnh khai vừa sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm phát hiện Khá dương tính với ma túy.
Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về việc làm các video đăng lên YouTube, Khá "bảnh" cho biết ý tưởng làm video không xuất phát từ mục đích nào. Năm 2017, Khá khai có làm một bộ phim nội dung vui vẻ trên YouTube. Bất ngờ cách đây mấy tháng, Khá được Google trả tiền quảng cáo. Mấy tháng đầu được 7.000 - 8.000 USD/tháng, tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD.
Đối tượng Khá mong mẹ mình ở nhà giữ gìn sức khỏe, bản thân sẽ cố gắng sớm trở về; nhắc các chị ở nhà "không cần lo cho em quá, sống tốt là được". Thanh niên này cũng gửi lời nhắn tới "anh em xã hội" nên làm những việc xứng đáng, đừng làm việc gì sai...
Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, tối 1/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị chức năng đã tiến hành bắt giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại Từ Sơn).
Theo Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ngoài Khá "bảnh", công an tỉnh Bắc Ninh còn bắt giữ thêm một số người khác tham gia đường dây đánh bạc nói trên. Hiện cơ quan này vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.
Thời điểm bị bắt, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhanh, theo đó cơ quan chức năng xác định Khá “bảnh” dương tính với ma túy.
Đối tượng Ngô Bá Khá còn được gọi với cái tên Khá "bảnh" là một trong những nhân vật mới nổi trên mạng xã hội gần đây cùng điệu nhảy “múa quạt”. Xuất hiện nhiều trên mạng với các clip tự quay, Khá "bảnh" được cộng đồng mạng biết đến với những clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".
Thời gian vừa qua, nam thanh niên này gây bức xúc dư luận, mạng xã hội về các biểu hiện, hành vi coi thường pháp luật. Ngày 29/3, Công an Bắc Ninh đã vào cuộc, xác minh sự việc Khá “bảnh” dùng gậy đập, rồi đổ xăng đốt chiếc xe máy của chính anh ta, sau đó tung clip lên mạng xã hội. Quá trình đập phá xe, thanh niên này cũng liên tục đưa ra giấy đăng ký, lặp đi lặp lại cụm từ “xe của bảnh nhé” và nói rằng mua xe với giá 70 triệu đồng...
Một ngày sau, Ngô Bá Khá gỡ bỏ clip phản cảm trên và đăng tải một clip khác thừa nhận sai lầm về hành vi đập và đốt xe máy (?!). Tuy nhiên, dư luận bức xúc cho rằng, đó chỉ là động thái hết sức… giả tạo của Khá “bảnh”. Bởi trước đó, ngày 21/3, Ngô Bá Khá đã bị yêu cầu đến phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nộp phạt hành chính với lỗi không tuân thủ các quy định về dừng, đỗ xe trên cao tốc.
Khá “bảnh” đã cùng một nhóm thanh niên xăm trổ dàn hàng ngang trên cao tốc, chụp ảnh cùng ô tô. Bị áp mức phạt tiền 5.500.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với thời hạn 2 tháng...
Được biết, đối tượng Ngô Bá Khá có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi, Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần