Khắc phục xong vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên Huế

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 8 giờ 21/2, sau gần 20 giờ xảy ra vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), toa tàu cuối cùng và cũng là toa khó nhất vụ tai nạn đã được cẩu qua bên đường sắt.

 Hiện trường tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên Huế. Nguồn ảnh Internet

Cụ thể, từ chiều 20/2 đến sáng nay (21/2), hàng trăm cán bộ, công nhân đường sắt khẩn trương thay ray, tà vẹt để cẩu cứu hộ lần lượt di chuyển 5 toa tàu ra khỏi phạm vi đường sắt vụ tai nạn đường sắt, lật tàu SE2 tại Thừa Thiên Huế. Sau nhiều giờ tích cực, đến 8h sáng cùng ngày 21/2, toa tàu cuối cùng và cũng là toa khó nhất được cẩu di chuyển ra bên ngoài đường sắt Bắc Nam.

Ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên cho hay: đơn vị tăng cường lực lượng sửa chữa, gia cố đường ray, hoàn trả tuyến để thông tàu trở lại sớm nhất. Cũng theo ông Hoán, nếu không có gì thay đổi, trưa ngày 21/2, sự cố trên sẽ được khắc phục và các chuyến tàu sẽ di chuyển được bình thường.