Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gần 50% trong mùa lễ hội pháo hoa

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 5/2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF), hàng loạt sự kiện đồng hành đang biến Đà Nẵng trở thành tâm điểm của mùa du lịch hè năm nay.
Cuộc thi pháo hoa quốc tế hàng năm luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nguồn: Internet
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong tháng 5/2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến TP ước đạt 612.922 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, khách quốc tế ước đạt 205.995 lượt, tăng 81,2%, khách nội địa ước đạt 406.927 lượt, tăng 33,9%. Tổng thu du lịch ước đạt 1.801,992 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Đà Nẵng trong những ngày đầu mùa hè là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 - DIFF 2017 cùng với hàng loạt sự kiện đồng hành sôi động hấp dẫn. 2 đêm pháo hoa Hỏa (30/4) và Thổ (20/5) các khán đài đều kín khách. Những màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc đã đem lại luồng sinh khí vô cùng hấp dẫn cho Đà Nẵng.

Những chương trình phụ trợ của DIFF 2017 cũng thu hút đông đảo du khách và người dân Đà Nẵng tham gia, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng khắp TP. Cụ thể, chương trình khai trương mùa du lịch biển thu hút khoảng 134.000 lượt khách; Không gian ẩm thực Ngũ hành đón 43.214 lượt khách từ ngày 29/4 - 21/5; Không gian văn hóa cộng đồng diễn ra từ 19/5 và đến ngày 21/5 đã thu hút được khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Bên cạnh đó, các chương trình âm nhạc đường phố ngày 22/4 và 13/5 cũng đón khoảng 1.400 lượt khách tham dự; Triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng lần II” thu hút 2.503 khách tham quan, trong đó có hơn nửa (1.880 lượt) là khách nước ngoài.

Sôi động và náo nhiệt hơn cả là lễ hội đường phố với những xe mô hình đặc trưng văn hóa của các nước tham gia DIFF 2017 gồm: Anh, Úc, Áo, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý và Việt Nam. Mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần (những ngày không có pháo hoa), không gian đường phố nơi các xe mô hình và các nghệ sĩ diễu hành qua lại náo nhiệt, tưng bừng. Những dòng người nối theo đoàn xe, khán giả cùng nhảy múa, giao lưu chụp hình với nghệ sĩ trong ngoài nước, tạo nên một không khí lễ hội rộn ràng cho Đà Nẵng.

Những con số tăng trưởng nói trên đánh dấu sự khởi đầu một mùa du lịch hè thành công cho TP bên sông Hàn và cũng đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực liên tục làm mới mình của Đà Nẵng, để đem lại cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, những hoạt động vui vẻ khi chọn nơi đây làm điểm đến.