Khách du lịch giảm mạnh, đội tàu du lịch Hạ Long đứng trước nguy cơ phá sản

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết địa phương này dự kiến chi 258 tỷ đồng nhằm kích cầu du lịch và tìm cách “cứu” đội tàu du lịch Hạ Long đang trên bờ vực phá sản.

Theo đó, Quảng Ninh miễn phí hoàn toàn khi khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, danh thắng Yên Tử. Dự kiến việc giảm giá vé được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.
 Theo ghi nhận của phóng viên, bảo tàng Quảng Ninh mỗi ngày chỉ đón vài chục khách lẻ
Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh từ đầu năm đến nay ngành du lịch đón đón 2,5 triệu lượt khách, bằng 60% cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ du lịch ước đạt 5.250 tỷ đồng. Đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch ảnh hưởng nặng nề. Doanh thu từ vé tham quan vịnh Hạ Long đã giảm tới 1.000 tỷ đồng khiến khoảng 5.000 lao động ở vào hoàn cảnh thất nghiệp.
Trước thực trạng trên, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long đã gửi đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ vì có nguy cơ bị phá sản.
Hiện tại Quảng Ninh có khoảng 500 chiếc tàu với 200 tàu ngủ đêm và hơn 300 tàu tham quan theo giờ. Mỗi tàu ngủ đêm cần ít nhất 25 đến 50 nhân viên phục vụ.
Theo ông Đào Mạnh Lượng - Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, ngoài việc đứng trước nguy cơ phá sản đội tàu còn chịu ảnh hưởng nặng nề vì mỗi chiếc tàu nằm bờ đều phải gánh chi phí lớn từ nợ ngân hàng.
Trước đó, Đội kinh doanh tàu du lịch đã có cuộc làm việc với đại diện ngân hàng để cùng nhau đưa ra giải pháp gỡ khó khăn. Đặc biệt là việc giãn nợ các khoản vay tính theo thời gian xảy ra dịch bệnh.
 500 chiếc tàu du lịch đang đứng trước nguy cơ phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Được biết, hiện tại tỉnh Quảng Ninh cùng với Sở Du lịch đã và đang có nhiều phương án để tháo gỡ cho đội tàu. Trước đó, tỉnh cũng đã mở cửa cho khách du lịch nội tỉnh được tham quan trở lại từ ngày 8/6. Nhưng đến nay du khách vẫn không mặn mà đón nhận do lo ngại dịch bệnh. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần