Khách nội địa đến Hà Nội tăng 7,1% trong quý I/2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong mùa lễ hội năm nay tính đến thời điểm 15/3, Lễ hội Chùa Hương đón khoảng 673 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,4 nghìn lượt người. Đây là con số được Cục Thống kê Hà Nội cho biết.

Trong tháng 3/2015, khách quốc tế vào Hà Nội đạt 164 nghìn lượt khách, giảm 0,5% so tháng trước và giảm 24,9% so cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội tăng 1,4% so tháng trước và tăng 10% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, lữ hành tăng 1,2% so tháng trước và tăng 3,2% so cùng kỳ.

Ước tính quý I/2015, khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội đạt 537 nghìn lượt người, giảm 14,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng 438 nghìn lượt giảm 14,1%, khách đến vì công việc 88,7 nghìn lượt người giảm 12,6%.

 
Chùa Hương đã đón khoảng hơn 600 nghìn lượt khách về trẩy hội.
Chùa Hương đã đón khoảng hơn 600 nghìn lượt khách về trẩy hội.
Sở dĩ khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội giảm mạnh là do khách đến từ một số thị trường lớn giảm mạnh như: Trung Quốc, Pháp, Nhật, Úc... Tuy nhiên, khách đến từ một số nước tăng cao là: Hàn Quốc tăng 27,6% , Canada tăng 11,6%, Thái Lan tăng 5,9% , Mỹ tăng 2,2%.

Để thu hút khách quốc tế đến Hà Nội, ngành du lịch đã tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch và phát triển thương hiệu du lịch.

Trái với lượng khách quốc tế, khách nội địa , ước tính quý I/2015 tăng 7,1% so cùng  kỳ. Các tour du lịch nội địa kết hợp với lễ hội đang là xu thế chính của các tour du lịch đầu năm. Lượng khách nội địa đi lễ hội, đền chùa vào sau Tết tăng khá. Riêng Chùa Hương, trong mùa lễ hội năm nay tính đến thời điểm 15/3 đón khoảng 673 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,4 nghìn lượt người.