Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự của 237 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 18.300 đảng viên thuộc 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý; đại diện một số sở, ban, ngành, quận huyện và Đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo TP tặng hoa, chúc mừng Đại hội.
Trước khi vào Đại hội, các đại biểu đã thực hiện đầy đủ biện pháp khử khuẩn, đo thân nhiệt nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, quận Hoàng Mai đã và đang cùng với Thủ đô và cả nước tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc"; đồng thời nhanh chóng triển khai kế hoạch ổn định tình hình, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
Đại hội là dịp để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Kinh tế tăng trưởng, hạ tầng đô thị hiện đại
Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa III, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Hoàng Mai tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo sâu sát, cụ thể, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng giai đoạn và từng năm bằng các giải pháp quyết liệt nên đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Trong đó, nổi bật là kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt trung bình 13,5%/năm. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng qua các năm, hiện nay có 14.699 doanh nghiệp, tăng 36% về số lượng so với thời điểm năm 2016.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng đề ra, đó là tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng thu ngân sách năm sau so với năm trước bình quân tăng 26%.
Tổng chi ngân sách ước đạt 11.666 tỷ đồng, ước tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo cân đối ngân sách quận vững chắc giai đoạn 2016 - 2020.
Khâu đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng cũng được quận quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, trên địa bàn quận đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng 117 dự án với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 854,4 ha liên quan đến gần 22 ngàn hộ dân. Quận đã dành mức đầu tư ngân sách lớn xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ dân sinh như Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao quận; các trường học đạt chuẩn quốc gia; dự án tuyến đường phía Đông (giai đoạn I); cải tạo vỉa hè đường 2,5 đoạn từ cầu Đền Lừ đến hồ Đền Lừ; thông xe Dự án 1/2 cầu Đền Lừ; phối hợp lắp đặt 02 dàn thép Bailey vị trí thượng lưu cầu Đền Lừ và mương K4A Mai Động; cải tạo chống xuống cấp tuyến đường ra Cảng Khuyến Lương; cải tạo, nâng cấp các đường, ngõ, ngách trên địa bàn 14 phường.
Báo cáo tham mưu với TP xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2020... Đồng thời một số dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách được hoàn thành đưa vào sử dụng (Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Công viên Yên Sở, Khu đô thị Gamuda land; Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Khu đô thị Park Hill Timescity, Nam Đô, Gelexia Riverside, The Manor Central Park...), tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị của quận ngày càng văn minh, hiện đại.
Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ của quận Hoàng Mai cũng được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo quận được TP đánh giá xếp thứ 2/30 quận, huyện, thị. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống, thu nhập của Nhân dân từng bước nâng cao; giảm 298 hộ nghèo bằng 192,3% kế hoạch, hỗ trợ việc làm cho gần 30.000 người, đạt 105% kế hoạch…
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại Đại hội.
Công tác cán bộ được chú trọng
Bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, công tác cán bộ cũng được Quận ủy Hoàng Mai xác định là công việc then chốt của nhiệm vụ then chốt, nhằm tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị của quận. Các quy trình trong thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ, đồng thời từng bước chuẩn hóa theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định. Đối tượng luân chuyển, điều động từng bước được mở rộng nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho quận trong các năm tiếp theo.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Hoàng Mai đã thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 365 đồng chí. Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đúng quy hoạch; qua đó đã góp phần ổn định về tổ chức bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều phát huy được năng lực, sở trường, tiếp cận nhiệm vụ nhanh, hòa nhập tốt với đội ngũ cán bộ nơi đến, cơ bản hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đơn vị nơi đến tín nhiệm, cán bộ, đảng viên ghi nhận.
Chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ, dự nguồn các chức danh diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hàng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ. Quận ủy khuyến khích cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ. Mở 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 239 học viên là cán bộ đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp; cử 79 cán bộ đi học lớp cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 312/307 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (đạt 102%) với 54.419/50.329 học viên (đạt 108,2%), đạt 181,4% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội III.
Việc nhận xét, đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ và thực chất.
Công tác đảng viên được chú trọng. Quận ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong công tác và sinh hoạt. Tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư; tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp hằng năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (bình quân 5 năm đạt 1.072 đảng viên mới được kết nạp, vượt 19%).
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thực hiện nghiệp vụ đảng viên được chú trọng, do đó việc thực hiện nghiệp vụ về phát thẻ đảng viên mới, thẩm định và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng, giải quyết các nội dung đảng tịch, tra cứu thông tin dữ liệu về đảng viên được thực hiện thuận lợi, chính xác, kịp thời. Thực hiện nghiêm túc, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chú trọng, thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xây dựng quận Hoàng Mai phát triển hiện đại, hài hòa, bền vững
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào những thành tích chung của TP, Đảng bộ và Nhân dân quận Hoàng Mai đã rất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của TƯ, TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ quận. Với kết quả toàn diện, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đề ra.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, quận Hoàng Mai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018); được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai nghiêm túc đánh giá cụ thể những hạn chế, tồn tại của quận cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế của quận; công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra; vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn xảy ra ở một số phường; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn một số việc chậm so với yêu cầu.
Các đại biểu được đo thân nhiệt trước khi vào dự Đại hội.
Tán thành với chủ đề của Đại hội, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng bộ quận Hoàng Mai cần phát huy các lợi thế của quận, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, chợ theo quy hoạch; tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Coi trọng tính đồng bộ giữa các quy hoạch (quy hoạch chung - quy hoạch phân khu - quy hoạch chi tiết) để xây dựng, phát triển quận hiện đại, hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; quan tâm công tác quy hoạch phát triển các khu vực vùng bãi sông Hồng.
Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung (giao thông, cấp nước, thoát nước); phát triển hạ tầng xã hội (đảm bảo đáp ứng đủ trường học, cơ sở thể dục thể thao, công viên, khu vui chơi) để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân trong quận. Đồng thời làm tốt công tác quản lý đất đai, tăng cường công tác quản lý trậ tự xây dựng, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh các vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân tham gia quản lý, giám sát trong lĩnh vực đô thị.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách, quản lý, mua sắm tài sản công, nhằm chống thất thoát, lãng phí với phương châm các công trình, dự án đầu tư xây dựng đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân.
Quan tâm phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư: là quận có nhiều chung cư thương mại đang hoạt động, cư dân về sinh sống mang theo nếp sống văn hóa vùng miền vì vậy Hoàng Mai phải chủ động xây dựng các mô hình văn hóa cộng đồng ở khu đô thị mới nhằm đưa nếp sống, văn hóa người Hà Nội để người dân cùng thực hiện, hòa nhập nhưng đồng thời cũng phát huy được giá trị truyền thống tốt đẹp và hài hòa của vùng miền.
Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.
Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu, quận cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng mối đoàn kết trong Đảng trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhằm phát huy trí tuệ của tập thể, đồng thời tạo ra sức mạnh ngay từ trong Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Phát huy vai trò  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.
“Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để trong những năm tới quận phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, góp phần cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.
Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 41 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Quận ủy khóa IV.