Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII chính thức khai mạc. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13/10, với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh Quảng Nam. Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII - Ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua trước hết là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đầy trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ kịp thời của các địa phương bạn, nhất là thời điểm khó khăn đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Về nhiệm vụ của Đại hội và những năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần của người đảng viên cộng sản, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả nội dung, chương trình của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi cho tất cả chúng ta”.

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, nhìn chung trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Nam, Báo cáo Chính trị đề xuất 24 chỉ tiêu lớn.

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Nam, Báo cáo Chính trị đề xuất 24 chỉ tiêu lớn: 

(1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 7,5 - 8%. (2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 110 - 113 triệu đồng. (3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9%. (4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: công nghiệp - xây dựng 35,8 - 36%; dịch vụ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 17,5 - 17,4%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 9,5 - 9,3%. (5) Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37% vào năm 2025 và khoảng 40% vào năm 2030. TP.Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. (6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa hơn 99%. (7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP hơn 30%. (8) Tổng lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách. (9) Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%. (10) Có 160 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 9 huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035. (11) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế khoảng 68 - 70 triệu đồng vào năm 2025. (12) Năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm 188 - 192 triệu đồng/lao động. (13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70 - 75%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người. (14) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 đạt 71 - 72%. (15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sĩ/1 vạn dân; 43,6 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%. (16) Có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường THCS, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. (17) Trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ. 18) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%. (19) Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng ước sạch vào năm 2025 đạt 90%. (20) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp và 50% số cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy hơn 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn về môi trường. (21) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. (22) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý. (23) Hằng năm kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (24) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; hơn 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhận định: Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, anh dũng, là quê hương của nhiều chiến sĩ Cộng sản ưu tú làm rạng danh quê hương, đất nước.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công và thành tựu xuất sắc, đóng góp rất lớn về sức người, sức của vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo tỉnh nhà giành được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII - Ảnh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đặc biệt, bà Trương Thị Mai đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong 5 năm tới. Nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu đại biểu dự Đại hội cần tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần