Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Tiến: Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Phú Xuyên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Đảng bộ xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác trong toàn huyện. Dự chỉ đạo Đại hội có Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh và đại diện các sở, ngành TP cùng 139 đại biểu tiêu biểu đến từ 10 Chi bộ của Đảng bộ xã Phúc Tiến.

 Tòan cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ xã Phúc Tiến
Theo báo cáo chính trị Đảng bộ xã Phúc Tiến nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Phúc Tiến đã nỗ lực tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tổng sản phẩm xã hội năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2015, tổng sản phẩm xã hội mới chỉ đạt hơn 243 tỷ đồng nhưng đến năm 2019 đã đạt hơn 425 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 46 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp chiếm 17,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 28,3%, thương mại - dịch vụ khác chiếm 54,2%. Tổng sản lượng lương thực bình quân 5 năm qua là 4.369,6 tấn, kế hoạch đề ra 4.100 tấn, tăng 269,6 tấn.
Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt theo hướng tăng trưởng hàng năm, mặc dù năm 2015 chỉ đạt hơn 55 tỷ đồng nhưng đến năm 2019 đã đạt 76 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, trong đó năm 2015 giá trị đạt 67 tỷ đồng nhưng đến năm 2019 đạt hơn 120 tỷ đồng. Giá trị thu được từ thương mại dịch vụ tại xã năm 2015 đạt 120,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,6% nhưng đến năm 2019 đạt 230,42 tỷ đồng, chiếm 54,2%. Với tinh thần cố gắng nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong xã, năm 2017 xã Phúc Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cũng trong thời gian qua, nhờ có sự đoàn kết của cán bộ và Nhân dân và sự tích cực tuyên truyền, vận động, đến năm 2019 số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn xã đã đạt 96% hộ gia đình toàn xã. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 40 hộ, chiếm 1,22% dân số. Trong 5 năm qua, nhờ có sự tích cực vận động, đóng góp, ủng hỗ và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã có 54 hộ gia đình thuộc đối tượng người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm xây, sửa chữa nhà ở giúp ổn định cuộc sống. Từ năm 2015 đến nay, địa phương đã kết nạp được 32 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên đến 342 đảng viên.
Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Phúc Tiến đã đề ra chủ đề của Đại hội là: “Phát huy truyền thống quê hương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Phúc Tiến giàu đẹp, văn minh”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phúc Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục dứt điểm trong nhiệm kỳ tới.
Theo nội dung chương trình làm việc, Đại hội diễn ra đến hết buổi sáng ngày 11/1.