Khai mạc Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/12, hơn 350 đại biểu chính thức của gần 193.000 giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo Thủ đô về dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Đại hội.
Trong 5 năm qua (2012 - 2017), đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKGC) TP Hà Nội phát động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện.
Đồng thời, hoạt động của Ủy ban ĐKCG TP đã có bước chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng Cờ thi đua của UBND TP cho Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội.
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ủy ban ĐKCG TP xác định mục tiêu đoàn kết, tập hợp vận động đồng bào Công giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, nâng cao trách nhiêm của công dân, phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Đồng thời, xây dựng Ủy ban ĐKCG TP thực sự là một tổ chức xã hội đại diện cho phong trào yêu nước của người Công giáo. 
Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ủy ban ĐKCG TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ủy Ban ĐKCG TP đã làm tốt vai trò tập hợp, động viên linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Thủ đô tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với Giáo hội Công giáo. Đồng thời, đánh giá cao phong trào thi đua “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”, “Xây dựng Xứ, Họ đạo tiên tiến” và các hoạt động đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từ thiện của đồng bào Công giáo Thủ đô. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu mong muốn Ủy ban ĐKCG TP cũng như đồng bào Công giáo trong TP tiếp tục góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, đúng theo tinh thần “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh tặng bức trướng mang dòng chữ ''Đồng bào Công giáo Thủ đô đoàn kết, thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo'' cho Đại hội. 
Đại hội đã nhất trí bầu Ủy ban ĐKCG TP khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 88 vị; tái cử linh mục Dương Phú Oanh là Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội. Đại hội biểu dương 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần