Hơn 2.200 VĐV tham gia Đại hội TDTT quận Cầu Giấy lần thứ 5

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/9, quận Cầu Giấy đã tổ chức khai mạc Đại hội TDTT quận lần thứ 5, năm 2017. Đây là một trong những hoạt động chính trị gắn liền với hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (1/9/1997 – 1/9/2017).

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đoàn tham gia Đại hội.
Đại hội TDTT quận Cầu Giấy lần thứ 5 thu hút hơn 2.200 vận động viên tham gia tranh tài tại 14 môn thi đấu. Đây là những gương mặt tiêu biểu được phát hiện, rèn luyện qua phong trào TDTT và được tuyển chọn qua Đại hội TDTT cấp cơ sở. Thông qua Đại hội, BTC sẽ tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ 9.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, quận Cầu Giấy luôn quan tâm đến phát triển văn hóa – TDTT nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Trải qua 4 kỳ Đại hội, phong trào TDTT của quận Cầu Giấy đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, phát triển sâu rộng và từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, thiết bị thể thao ngoài trời được tằng cường, góp phần nâng cáo sức khỏe cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận.