Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội năm 2019

Trần Long - Ảnh: Viết Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/9, Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 đã khai mạc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc, về phía T.Ư có Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 cùng các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019.
Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP…
 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và TP Hà Nội dự lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019.
Phát biểu khai mạc diễn tập, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Thủ đô Hà Nội nằm trong thế trận phòng thủ chung của cả nước và là TP trực thuộc T.Ư, Thủ đô, trung tâm đầu não của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; nơi hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nơi quyết định các vấn đề thuộc về chiến tranh Nhân dân và hòa bình; nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân, lực lượng vũ trang tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, việc tổ chức xây dựng TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi chiến tranh xảy ra, lực lượng vũ trang Thủ đô phải bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng, của T.Ư bảo vệ vững chắc Thủ đô, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Bảo vệ vững chắc Thủ đô có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cuộc chiến tranh và điều đó đã được chứng minh trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.
“Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật Quốc phòng và các văn bản về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền; vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể khi chuyển TP vào các trạng thái về quốc phòng; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng trong khu vực phòng thủ TP Hà Nội với các lực lượng chủ lực của Bộ Quốc phòng tham gia tác chiến bảo vệ Thủ đô...” - Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
 Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc diễn tập.
Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý, để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn, phái viên Bộ Quốc phòng tổ chức, điều hành diễn tập, theo dõi các khu vực diễn tập thực hiện đúng, đủ nội dung; cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội bố trí thời gian, chỉ đạo cơ quan tham gia diễn tập đúng kế hoạch. Các đơn vị quân đội chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu, vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đúng cơ chế và công tác tham mưu tác chiến...
Sau khai mạc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội chuyển sang diễn tập phần vận hành cơ chế, diễn tập giai đoạn tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ; tham gia thực binh bắn chiến đấu... Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 diễn ra từ 28 – 30/9.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần