Khai mạc Giải cầu lông học sinh - sinh viên Hà Nội - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/9, Lễ khai mạc giải cầu lông học sinh - sinh viên TP Hà Nội tranh Cup báo Tuổi Trẻ lần thứ V năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Long Biên.

Các đồng chí đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên 
Đây là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018), chào mừng Đại hội Sinh viên TP Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2022. Giải đấu cũng nhằm thúc đẩy rè luyện thể thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường và học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên.
 Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương, tặng hoa Ban tổ chức giải
Giải do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/9. Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Ban tổ chức giải cho biết: “Các bạn học sinh - sinh viên tham gia không chỉ thi đấu đoạt giải mà còn là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học... Cũng từ giải đấu này, báo Tuổi trẻ Thủ đô mong muốn sẽ tiếp tục nhân rộng, phát triển những hành trình đẹp về sức trẻ, về sự đóng góp nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng Thủ đô giàu, mạnh”.
 Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa và cờ lưu niệm cho các vận động viên
Giải cầu lông học sinh - sinh viên Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ V năm 2018 thu hút hơn 800 vận động viên (VĐV) từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, THPT trên địa bàn Hà Nội. Các VĐV sẽ thi đấu ở 2 hệ là nầng cao và phong trào.
 Giải đấu thu hút hơn 800 vận động viên từ các trường PTTH, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội
Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận đấu sôi nổi ở cả hệ phong trào và hệ nâng cao. Theo đó, ở hệ phong trào, các vận động viên thi đấu 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ (nhóm từ 16 - 18 tuổi), thi đấu năm nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ (nhóm tuổi từ 19-25 tuổi). Ở hệ nâng cao có 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ (năm sinh 1994 - 2003).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần