Khai mạc Hội báo xuân Canh Tý – Hà Nội 2020: Ngày hội của những người làm báo Thủ đô

Thủy Tiên - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, đông đảo người làm báo và Nhân dân Thủ đô đã tới dự lễ khai mạc Hội báo xuân Canh Tý - Hà Nội năm 2020. Nhân dịp này, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2019.

Tới dự và chung vui với những người làm báo Thủ đô có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các sở, ngành của Hà Nội.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham quan gian trưng bày báo Kinh tế & Đô thị tại Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội năm 2020. 
Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, từ nhiều năm qua, Hội báo xuân Hà Nội luôn là sự kiện chính trị, văn hoá của giới báo chí Thủ đô và của các cơ quan báo chí T.Ư, báo ngành trên địa bàn Hà Nội. Để bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, một số tòa soạn đã tổ chức theo mô hình đa phương tiện. Song ấn phẩm báo Xuân – báo Tết vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn đọc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tham quan gian trưng bày báo Kinh tế & Đô thị tại Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội năm 2020.  
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội cho biết, năm nay, tham dự Hội báo xuân có gần 30 gian hàng của các cơ quan báo chí Hà Nội, T.Ư và báo chí các ngành với hàng chục ấn phẩm được trình bày sinh động; các trang bìa báo đều thể hiện vẻ đẹp, nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc. Đây là những tác phẩm báo chí được đầu tư, sáng tạo chắt lọc từ trí tuệ, công sức của đội ngũ làng báo.
 Các tác phẩm đạt giải Nhì giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2019, trong đó có báo Kinh tế & Đô thị. 
Tại Lễ khai mạc, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tổ chức trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2019. Theo đó, năm nay Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, báo Kinh tế & Đô thị có các tác phẩm đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích Giải báo chí Ngô Tất Tố.
 Các tác phẩm đạt giải Ba giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2019, trong đó có báo Kinh tế & Đô thị. 
Theo thông tin của Ban tổ chức Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2019, Ban tổ chức đã tiếp nhận 145 tác phẩm, trong đó có 132 tác phẩm báo in-báo điện tử, ảnh báo chí và 13 tác phẩm phát thanh-truyền hình ở nhiều thể loại: Phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, điều tra, một số tác phẩm được trình bày ở thể dạng mới như Megastory, Longform…
Ngay sau lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, các đồng chí lãnh đạo, khách mời đã tham quan các gian trưng bày. Ngoài ra, đông đảo bạn đọc, người dân đã tới Hội báo.
 Rất nhiều người dân Thủ đô đến tham quan các gian trưng bày của các cơ quan báo chí tại Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội năm 2020.
Dự kiến, Hội báo sẽ diễn ra đến chiều ngày 14/1.
Báo Kinh tế & Đô thị có các tác phẩm đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2019, cụ thể:
- Loạt bài “Quản lý hành chính tại các khu đô thị mới: Những khoảng trống cần lấp của nhóm tác giả Minh Hiền, Thùy Linh, Công Thọ, Hồng Thái, Thủy Tiên đạt giải Nhì;
- Loạt bài “Quảng cáo sính ngoại và nỗi buồn tiếng Việt” của tác giả Thanh Loan đạt giải Ba. 
- Loạt bài “Hộ cá thể kinh doanh thương mại điện tử: Lách luật, trốn thuế tràn lan” của tác giả Nha Trang, Thùy Linh; Phóng sự ảnh “Hiên ngang Trường Sa” của tác giả Hồng Hạnh và Loạt bài “Giải quyết nguồn nước sông Đà bị nhiễm dầu” của tác giả Công Trình, Thương Huế, Thủy Tiên đạt giải Khuyến khích.