Khai mạc Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/1, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019.

Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 có chủ đề Văn Hiến. Hội chữ năm nay không chỉ có các ông đồ đến từ Hà Nội tham gia mà còn có các ông đồ từ nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế.  Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Hội chữ xuân năm nay được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo ra sân chơi để 60 người viết thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ có dịp trổ tài, và mang đến cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành.
 Đến hội chữ, du khách được chiêm ngưỡng triển lãm thư pháp gồm 30 tác phẩm đẹp sáng tác theo chủ đề “Văn hiến” nhằm khích lệ tinh thần học tập, vươn lên của thế hệ trẻ và góp phần từng bước nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về nghệ thuật thư pháp của người viết chữ cũng như công chúng Thủ đô.
 Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 góp phần vào việc gìn giữ, tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài, hiếu nghĩa, hiếu học của thanh thiếu niên học sinh, sinh viên và nhân dân. 
  Hội chữ xuân năm nay có sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công truyền thống (giấy do, tơ lụa, sơn mài, gốm sứ) cùng nhiều trò chơi dân gian; chương trình biểu diễn hát nghệ thuật truyền thống và lễ hội thả đèn Hoa Chữ tại hồ Văn.
 GS Lê Văn Lan đến dự khai mạc và xin chữ tại Hội chữ Xuân 2019.
  Ngay trong ngày khai mạc, Hội chữ đã thu hút đông đảo công chúng trong nước và du khách quốc tế. Trong ảnh, 2 du khách Marilea Damato và Carlos Barabino đến từ Argentina xin chữ ông đồ tại hội chữ. 2 du khách cho biết, lần đầu tiết họ đến Việt Nam và rất ấn tượng với truyền thống văn hóa của Việt Nam.
 Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra đến hết ngày 17/2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần