Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11 khóa X

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn lần thứ 11 (hội nghị 11) khóa X đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Hội nghị 11 được diễn ra trong thời điểm các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 và cũng là thời điểm các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đang ở giai đoạn cuối cùng của Đại hội Đoàn cấp huyện và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh. Đây cũng là dịp nhìn lại kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn” để có thể thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ, mục tiêu đã được xác định nhằm hoàn thành trong năm 2017; đồng thời, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra.
 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị.
Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn các ý kiến góp ý bám sát tình hình thanh niên và tình hình thực tiễn từ cơ sở, xu thế phát triển của xã hội và thanh thiếu nhi Việt Nam trong 5 năm tới, cố gắng tìm kiếm những hướng tiếp cận mới, những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá, thảo luận cụ thể, chi tiết vào những nội dung và các giải pháp để sớm tiếp cận các vấn đề mới của Đoàn trong thời gian tới.
Theo chương trình, hội nghị được diễn ra trong hai ngày (24 và 25/6/2017) sẽ tập trung cho ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (dự thảo lần 4); Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng thời, nghe báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và dành thời gian bàn về công tác cán bộ.
Hội nghị 11 khóa X sẽ bế mạc vào chiều ngày 25/6.