Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 7

Vũ Minh-Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (29/6), Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Vũ Văn Thưởng và lãnh đạo T.Ư, Bộ ngành…

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 chính là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đề ra. Các Nghị quyết đề cập đến các vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, việc học tập, quán triệt Nghị quyết không chỉ giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt hiểu, nhận thức đúng Nghị quyết, mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương đơn vị mình và giới thiệu phổ biến Nghị quyết đến cán bộ đảng viên và Nhân dân.

Ngay sau hội nghị này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, phải coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời chú trọng vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng đẩy đủ, cặn kẽ các chủ trương mới của đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội.
 Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngay sau sau khai mạc, Hội nghị cán bộ toàn quốc đã được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.Trong đó làm rõ mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ…

Theo chương trình Hội nghị, chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ giới thiệu chuyên đề Nghị quyết 27-NQ-TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đặc biệt tại Hà Nội, việc học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 đã được trực tuyến đến 32 điểm cầu tại các quận huyện thị ủy và Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Cục Hải quan Hà Nội. Riêng tại quận Ba Đình, trực tuyến đến 14 điểm cầu tại các phường, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ khu dân cư được học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần