Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/12, huyện Thanh Trì tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XIX, để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Thanh Trì.
Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết, năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 7.486,3 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt hơn 1.840 tỉ đồng, đạt 105,3% dự toán TP và HĐND huyện giao.
Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 4.820 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 2.111,8 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã tổ chức được 335 đợt ra quân vệ sinh môi trường thu hút gần 18.000 lượt người tham gia, thu gom, vận chuyển 2.091m3 chất thải, phế thải đến nơi xử lý, trồng 11.100m2 đường hoa và 2.767 cây xanh tại nhiều tuyến đường.
Bên cạnh đó, cải tạo, xây kè 8 ao, hồ trong khu dân cư và hoàn thành nâng cấp, sửa chữa 13 trạm nước sạch nông thôn. Các cơ quan, đơn vị của huyện hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết và xã hội hóa hỗ trợ, nâng cấp, cải tạo 6 nhà ở cho người có công, hội viên hội cựu chiến binh với gần 700 triệu đồng. Quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, giảm 349/200 hộ, đạt 174,5% kế hoạch. Cũng trong thời gian qua, toàn huyện đã tổ chức 9 chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thu hút trên 15.000 lượt người tham dự….