Khai mạc Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X - Hội đồng thi số 6

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 15/5, tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. đã diễn ra buổi lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X - Hội dồng thi số 6. rnTham dự Lễ khai mạc có TS Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), ông Khuất Văn Thành - Thành ủy viên - Giám đốc Sở Thương binh và Xã hội TP Hà Nội.

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 6 cho biết: Kỳ thi tay nghề Quóc gia được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ) tổ chưc định kỳ 2 năm một lần nhamef tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, ý thức kỷ luật tốt. Kỳ thi là động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong học sinh sinh viên; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức dạy và học tại các cơ sở giao dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, có kỹ năng trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
 Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 6 
Kỳ thi tay nghề quốc gia cũng là tăng cường hợp tác giữa các Bộ, nghành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn trong lĩnh vực giao dục nghề nghiệp; thúc đẩy phát triển giao dục nghề nghiệp gắn với nghành sane xuất công nghiệp, dịch vụ...., đồng thời kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018 được tổ chức nhằm tuyển chọn thí sinh tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII diễn ra tại Thái Lan năm 2018 và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 diễn ra tịa Kazan, Liên bang Nga năm 2019.
Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018 được tổ chức từ ngày 15/5 đến 20/5/2018 tại 2 địa phương là Hà Nội và Hà Nam. Tham dự kỳ thi có 520 thí sinh của 56 đoàn đại diện cho các Bộ, nghành, địa phương trên cả nước dự thi có 26 nghề ( 24 nghề thi chính thức, 02 nghề trình diễn) do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại 6 hội đồng thi, với 7 địa điểm thi ( 06 địa điểm tại Hà Nội và 01 tại Hà Nam)
 Văn nghệ chào mừng các đại biểu đến tham dự Khai mạc Kỳ thì tay nghề Quốc gia lần thứ X - Hội đồng thi số 6
Hội đồng thi quốc gia số 6 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-BTBCKTTNQG ngày 19/4/2018 của Trươngr ban Tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia số 6; tổ chức thi 06 nghề ( Tự động hóa công nghiệp, Điện tử; Giải pháp phần mềm CNTT; Chăm sóc sắc đẹp; Thiết kế các kiểu tóc, Iternet vạn vật;) , tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

 TS Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), phát biểu tại buổi lễ khai mạc.
Tham dự Kỳ thi tay nghề Quốc gia tại hội đồng thi số 6 có 80 thi sinh đến từ 27 Bộ. nghành, địa phương cả nước: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hưng Yên, Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bình Đinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Thái Nguyên, Nghệ An , Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương,, Bộ GTVT, Bộ Quốc Phòng, Bộ Xây Dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần