Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật

HIỀN TRANG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 25/7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2019 khai mạc tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ: “Sự kiện văn hóa đối ngoại được tổ chức thường niên này đã thu hút đông đảo công chúng TP tham dự và trở thành sợi dây kết nối văn hóa giữa hai đất nước, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức Nhật Bản”.
 Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2019.
Năm nay, lễ hội bao gồm 60 gian hàng giới thiệu văn hóa nghệ thuật, ẩm thực truyền thống, thông tin giáo dục, du lịch và thương mại của hai nước. Ngoài ra, tại lễ hội còn có rất nhiều hoạt động khác như: Hội thảo xúc tiến hợp tác nguồn lao động giữa TP Đà Nẵng và chính quyền các địa phương Nhật Bản; Hội thảo và Hội đàm thương nghiệp du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng năm 2019; Giao lưu bóng đá giữa thanh thiếu niên Đà Nẵng với CLB Kawsaki Frontales (Nhật Bản)...
Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 28/7 tại khu vực công viên cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).