Khai mạc Liên hoan du lịch nghề truyền thống quận Nam Từ Liêm 2017

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/10, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc Liên hoan du lịch nghề truyền thống năm 2017 với hơn 250 gian hàng.

Lễ rước tổ làng nghề Cốm và bún.

Liên hoan du lịch nghề truyền thống quận Nam Từ Liêm năm 2017 (1 - 10/10) với chủ đề “Nam Từ Liêm - Hội nhập và phát triển” là hoạt động văn hóa góp phần bảo tồn, tôn vinh và giới thiệu, quảng bá nghề thủ công truyền thống của Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, đây là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm bảo tồn và phát triênr các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đồng thời là cơ hội để mở rộng giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến phát triển kinh tế, du lịch, đa dạng hóa các sản phầm nghề truyền thống, mở rộng thị trường cung ứng, từng bước khẳng định thương hiệu.

Các gian hàng Cốm.

Liên hoan du lịch nghề truyền thống quận Nam Từ Liêm 2017 quy tụ hơn 250 gian hàng, trưng bày và giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, mỹ thuật, nghệ thuật, sành sứ, hàng thủy tinh, trang trí nội ngoại thất, tin học, điện tử, điện lạnh, kim khí, đồ lưu niệm, hàng công nghiệp, nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may, thời trang… Trong phần đầu buổi khai mạc, đại biểu cùng người dân có dịp được thưởng thức nghi lễ rước tổ nghề cốm và bún.

Nhân dịp này, người dân được thưởng thức những nét đặc trưng văn hóa riêng với màn tái hiện các hoạt động làm Cốm Mễ Trì, làm Bún Phú Đô, Kéo lửa thổi cơm thi truyền thống của Xuân Phương cùng màn trình diễn áo dài “Duyên dáng Nam Từ Liêm” và các trò chơi dân gian… 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần