Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 10 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, diễn ra trong 3 ngày làm việc (từ 15/5- 17/5), tại Phiên họp này Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý (lần 3) dự án Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Bộ Luật hình sự (sửa đổi) số 100/2015/QH13 và dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và quyết toán ngân sách nhà nước 2015.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp
Thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào; việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thứ ba, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Thứ tư, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân và xem xét để trình ra Quốc hội.

Thứ năm, cho ý kiến về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ sáu, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự- đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định của chính phủ quy định một số cơ chế chính sách Tài chính- Ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải phòng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với dự kiến chương trình đã gửi đến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan thì chương trình Phiên họp thứ 10 có 7 nội dung được điều chỉnh. Cụ thể, bổ sung 3 nội dung: tách nội dung bồi thường tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long thành; Bổ sung cơ chế đặc thù đối với thành phố Hải phòng; xem xét cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự. Đồng thời, rút 4 nội dung so với dự kiến do Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao chưa bảo đảm đủ điều kiện để trình ra Ủy ban thường vụ Quốc hội: cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2016; dự án chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc bắc nam và việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, những nội dung rút ra này sẽ chưa đưa vào chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; đề nghị các Bộ, ngành phải chú ý để tích cực hơn trong tham mưu với Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trong 3 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng; đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung thực hiện đúng quy chế làm việc, dành thời gian để tranh luận, nghiên cứu kỹ tài liệu và có những ý kiến đóng góp chất lượng vào các nội dung để chuẩn bị trình ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Ngay sau Phiên khai mạc, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần