Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 19/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Sơn La tại Hà Nội với chủ đề "Sơn La - Miền quê huyền thoại".

Tới dự lễ khai mạc về phía T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; về phía TP Hà Nội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội và tỉnh Sơn La dự lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cẩm Ngọc Minh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh cho biết: "Đến với Tuần Văn hóa - Du lịch Sơn La năm 2018, quý vị và du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh Sơn La và nhiều hoạt động phong phú, đa dang; chứng kiến sự chuyển mình, đổi thay của Sơn La, sẽ hiểu thêm về mảnh đất thiên nhiên tươi đẹp và con người Sơn La nồng hậu, thân thiện và mến khách.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương, các địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, sự quan tâm đầu tư của cộng đồng DN, chắc chắn du lịch Sơn La sẽ có bước phát triển ấn tượng trong những năm tới, tạo động lực cho một thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững".
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, đến nay, Sơn La đã có 14 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, bảo hộ thương hiệu; 61 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn ra thị trường. Bên cạnh đó, Sơn La đã xây dựng được 3.000 đội văn nghệ quần chúng với nét văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, những bản trường ca bất hủ giày chất sử thi và thấm đẫm tính nhân văn về quá trình tạo mường, lập bản.
Người dân Sơn La mộc mạc, hồn hầu, mến khách, những điệu dân ca, dân vũ trữ tình đằm thắm hòa cùng tiếng khèn bè, đàn tính, đàn môi và điệu xòe đoàn kết làm say đắm lòng người. Những lễ hội truyền thống, với những món ăn dân tộc đa dạng, đặc trưng cùng thiên nhiên tươi đẹp, hòa mình với những đồng cỏ, đồi chè bát ngát xanh tươi, không khí mát lành được du khách ví như Đà Lạt của miền Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu du lịch Quốc Gia. Năm 2017, Sơn La thu hút được 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 67.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch khoảng 1.140 tỷ đồng.
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội.

Sau lễ khai mạc, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Sơn La đã được cá nghệ nhân, diễn viên đến Nhà hát ca múa nhạc Sơn La phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long - Hà Nội biểu diễn. Cùng với đó, tại khu vực phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ, Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội đã giới thiệu đến công chúng hơn 100 bức ảnh về văn hóa, du lịch Sơn La. 5 gian hàng bày bán những món ăn, đặc sản của Sơn La đã mở cửa phục cụ đông đảo người dân và du khách.
Ngoài ra, trong 2 ngày 20 và 21/10, Tuần Văn hóa - Di lịch Sơn La tại Hà Nội sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn như: Trình diễn Lễ hội Pang A nụn ban (dân tộc La Ha); diễn diễu đường phố với nội dung trình diễn các điệu múa xòe đặc trưng của dân tộc Thái như: Xòe tiến lùi, xòe hoa, múa chuông, múa khèn, nhảy tha khềnh, múa au eo...
Những món ăn, đặc sản của Sơn La được bày bán tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La.
Trình diễn trang phục nguyên bản và cải biên nâng cao của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú... Trình diễn các trò chơi dân gian truyền thống như rồng ấp trứng (dân tộc Mông), Tó Mak lẹ (dân tộc Thái), đi cà kheo (dân tộc Thái). Không gian trưng bày ảnh đẹp về văn hóa, tiềm năng du lịch Sơn La.