Khai quật khẩn cấp được hơn 2.500 hiện vật thời Trần ở chùa Đám Trì

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang và Viện Khảo cổ học vừa hoàn thành đợt khai quật khẩn cấp địa điểm chùa Đám Trì, xã Lục Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Tại đây, các nhà khảo cổ học đã khai quật 5 hố, thu 2.527 hiện vật thời Trần, Lê Trung Hưng và Nguyễn gồm: Vật liệu xây dựng (gạch, ngói); vật liệu trang trí (lá đề, đất nung); đồ dùng sinh hoạt (gốm men, sành)... Theo  các chuyên gia, kết quả khai quật cho biết thêm về loại hình di tích chùa - tháp thời Trần trong hệ thống các công trình của Thiền phái Trúc Lâm.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Được biết tại đây, năm 2013, trong khi đào móng làm chùa mới, nhân dân phát hiện nhiều vật liệu xây dựng và trang trí kiến trúc bằng đất nung: mảnh ngói, tượng thú, lá đề… ở độ sâu từ 0,35m - 0,7m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần