Khai trương chợ dân sinh Lĩnh Nam: Góp phần xóa bỏ chợ cóc chợ tạm

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, Công ty CP đầu tư quản lý chợ Lĩnh Nam đã khai trương chợ dân sinh Lĩnh Nam.

Cắt băng khai trương chợ dân sinh Lĩnh Nam.
Chợ dân sinh Lĩnh Nam có quy mô 3.000m2 gồm: Khu chợ chính 2 tầng; khu ngoài trời và các hạng mục phụ trợ gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống âm thanh chiếu sáng, điện nước, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống tiêu thoát nước… Tầng 1 được bố trí 94 sạp hàng thuộc 5 ngành hàng gồm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, ăn uống, thực phẩm chế biến, hoa quả. Tầng 2 bố trí 75 sạp hàng gồm văn phòng phẩm, hàng khô, hàng gia dụng, quần áo may mặc. Khu ngoài trời được chia thành 37 ô dành cho các hộ kinh doanh rau củ quả, hoa quả, hải sản tươi sống.
Chủ tịch HDQT Công ty CP đầu tư quản lý chợ Lĩnh Nam Chử Văn Kiện cho biết: Mặc dù mới bắt đầu đưa vào kinh doanh, khai thác nhưng chợ dân sinh Lĩnh Nam đã thu hút trên 100 hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh. Nhằm tạo thuận lợi cho các hộ tiểu thương trong những ngày đầu kinh doanh tại chợ, Công ty đã tổ chức chương trình khuyến mại, miễn phí tiền thuê địa điểm trong 3 tháng đầu tiên và giảm giá  trong những tháng tiếp theo trong năm 2018.
Hoa quả được bày bán tại chợ dân sinh Lĩnh Nam.
Chợ dân sinh Lĩnh Nam được xây dựng theo quyết định 4470/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 3.000m2 đất phường Lĩnh Nam do Công ty CP Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn mới Việt Nam đang quản lý, sử dụng giao cho Công ty CP đầu tư quản lý chợ Lĩnh Nam thuê, tiếp tục sử dụng làm chợ dân sinh phường Lĩnh Nam. Việc đầu tư xây dựng chợ dân sinh nhằm mục đích góp phần xóa chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn quận Hoàng Mai.