Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/11, Trung tâm Báo chí chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khai trương và đặt tại Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) ở địa chỉ 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội
Tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, Trưởng tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền cho biết: Trung tâm báo chí chính sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của khoảng 100 phóng viên và hoạt động liên tục từ 22/11 cho đến khi kết thúc vào ngày 10/12. Bên cạnh đó, tại 23 điểm thi đấu đã có phòng truyền thông giúp phóng viên tác nghiệp cùng với đường truyền Internet tốc độ cao 30M.
Tính đến thời điểm này, Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền đã tiếp nhận đăng ký của hơn 350 phóng viên. Công tác tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại nơi diễn ra Lễ Khai mạc, bế mạc, các địa điểm thi đấu và khu vực công cộng đã hoàn thành. Việc xây dựng nâng cấp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin phục vụ Đại hội; Tổ chức vận hành trang thông tin điện tử hành chính của Đại hội trên cơ sở nâng cấp các module, giao diện từ nền tảng Trang thông tin điện tử Đại hội Thể thao lần thứ VII cũng đã hoàn tất.
Website chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã vận hành từ 14/11/2018 với tên miền www.dh8.tdtt.gov.vn và www.hn2018.vn; Trung bình có 350 lượt truy cập mỗi ngày.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Lê Hoàng Yến cho biết: Sau 6 ngày thi đấu, tính đến hết ngày 21/11, đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 34 huy chương, trong đó có 10 HCV, 12 HCB, 12 HCĐ. Tạm xếp vị trí thứ 2 là đoàn TP Hồ Chí Minh với 9 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Bình Dương với 2 HCV ở môn Xe đạp địa hình trong ngày thi đấu 21/11 đã vươn lên tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Hiện tại, Đại hội đã kết thúc 3 môn, phân môn: Khiêu vũ thể thao, Bóng chuyền bãi biển và Bóng rổ nội dung 5x5.
Cắt băng Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội
Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng cục TDTT đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TDTT ra mắt cuốn sách “Lịch sử TDTT Việt Nam”. Theo PGS.TS Lương Kim Chung: Cuốn sách là công trình nhằm “Ôn cố, tri tân” với việc lưu giữ những giá trị truyền thống quý báu trong lịch sử phát triển TDTT nước nhà. Cách đây từ gần 20 năm, ngành TDTT đã tổ chức sưu tầm, biên soạn công trình sơ thảo Lịch sử TDTT với một đội ngũ các cán bộ thể thao, nhà báo dày dạn kinh nghiệm.
Ngày mai (23/11), Hội nghị trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra với sự góp mặt của đại diện 63 tỉnh thành và 2 ngành Quân đội, Công An Nhân dân tham dự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần