Cùng khám phá 10 sự kiện hấp dẫn trong tuần này tại Hà Nội

Trúc Nhi
Chia sẻ Zalo

Trong tuần này, tại Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện giải trí đặc sắc như: Chiếu phim “Đại chiến bà bầu”, Lễ hội Đèn lồng Gamuda,… bạn không nên bỏ qua.

  1. 1. Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 12
Chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2017 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội. 

Với chủ đề “Nhịp sống Thủ đô”, triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần thứ 12 - giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật hơn 80 bức ảnh về các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế và đô thị của người dân Hà Nội. Triển lãm được chia làm 4 chủ đề chính: Văn hóa, Đời sống Đô thị, Làng nghề và Nông nghiệp. Đây được xem là bức tranh đa sắc màu, khắc họa một Hà Nội với những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến cùng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đời thường của người dân đô thị. 

2.Triển lãm ảnh “Từ đổ nát đến hồi sinh”

Triển lãm trưng bày 36 bức ảnh về sự hủy diệt của bom nguyên tử tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2 cũng như những hình ảnh về sự hồi sinh của hai thành phố này sau thảm họa. Thông qua đó, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam hiểu hơn về những đau thương, mất mát và hậu quả nặng nề của vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng là lời kêu gọi cho một thế kỷ XXI hoà bình.
Triển lãm diễn ra từ ngày 25/09 – 05/11/2017 tại tầng 1, nhà E, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Triển lãm “Undone” của Nguyễn Trần Nam
Triển lãm cá nhân mang tên gọi “Undone” của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Nam tuy vẫn cùng không khí với các tác phẩm trước đó – vẫn u ám và nặng nề, vẫn đôi lúc khôi hài và giễu nhại, series tranh sơn mài của Nam đẹp, dữ dội, ẩn chứa những hoài nghi và suy đoán về sự sống và cái chết, những ám ảnh về sự huỷ hoại, mục ruỗng của cảnh quan…
Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 06 – 31/10/2017 tại Manzi Art Space, số 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.
4. Chiếu phim “Đại chiến bà bầu”
Bộ phim xoay quanh cô nàng 30 tuổi đã kết hôn Avril có thai cũng thời điểm với người mẹ “thừa năng lượng” của mình kéo theo những tình tiết bi hài tạo nên một bộ phim kinh điển về mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình.
Phim sẽ được chiếu lúc 20h00, thứ sáu 13/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
5. Lễ hội Đèn lồng Gamuda
Lễ hội tái hiện khung cảnh Hội An ngay giữa lòng Hà Nội, một điểm check-in không thể bỏ lỡ. Hãy cùng đến để chìm đắm trong bữa tiệc ánh sáng với hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ.
Lễ hội sẽ diễn ra từ 08h00 – 23h00, ngày 30/09 – 30/11/2017 tại LePARC by Gamuda, Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
6. Biểu diễn chầu văn của ban nhạc dân tộc Thanh An
Ban nhạc dân tộc Thanh An đến từ Nam Định được biết đến như một trong những nhóm chơi Chầu Văn hay nhất. Buổi biểu diễn sẽ được độc tấu trên đàn nguyệt – hơi giống đàn banjo và bass từ một cái trống to. Đây sẽ là những điều rất khác với âm nhạc Việt Nam truyền thống.
Buổi biểu diễn sẽ được diễn ra lúc 20h00, thứ năm 12/10/2017 tại DeN, số 49 làng Yên Phụ, Hà Nội.
7. Đêm nhạc “In Love” cùng tứ tấu Apaixonado
“Yêu” luôn là chủ đề đầy sức hấp dẫn, bởi nó chứa đựng bất tận những cung bậc sâu nhất của cảm xúc…Với sự trở lại của bốn cô gái chơi đàn dây Apaixonado, cùng với hai nghệ sĩ khách mời đặc biệt, đêm nhạc giới thiệu tới quý vị buổi hòa nhạc “In love”, như một món quà của mùa yêu…
Đêm nhạc sẽ diễn ra lúc 20h00, thứ năm 12/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
8. Liên hoan Phim hoạt hình Panam Anim 2017
Liên hoan Phim hoạt hình Panam Anim do ông Pascal Chinarro (nhà sản xuất người Pháp) sáng lập từ năm 2013 tại Paris. Đây là sân chơi điện ảnh dành cho những sinh viên chuyên ngành hoạt hình tại Pháp và một số nước trên thế giới.
Chương trình diễn ra từ 18h30 – 19h45, thứ hai 09/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
9. Triển lãm tranh “Hồ Tây” của họa sỹ Anna-Maria Ory
Triển lãm tranh “Hồ Tây” của họa sỹ Anna-Maria Ory sẽ được diễn ra từ 01 – 30/10/2017 tại Đông Phong Art Gallery, số 3 Lý Đạo Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10. Triển lãm “Circulating Sounds – Deep Doppler Meets Mathematical Socialism”
Triển lãm giới thiệu hai tác phẩm sắp đặt âm thanh hoàn toàn mới của nghệ sỹ, nhạc sĩ người Đức Tim Otto Roth. Hai mô hình này được gắn trên trần phòng triển lãm, nhằm diễn giải cho khách tham quan hiểu về chuyển động vòng tròn theo những dạng thức khác nhau.
Triển lãm sẽ được diễn ra từ 09h00 – 19h00, ngày 13/10 – 03/11/2017 tại Viện Goeth, số 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
11. Tháng phim “Tình yêu ở Hồng Kông” – Chiếu “Tâm trạng khi yêu”
“Tâm trạng khi yêu” là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ với hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc. Bộ phim là phần thứ hai của bộ ba tác phẩm cùng chủ đề, phần đầu là Days of Being Wild (1991) và phần cuối là 2046 (phát hành năm 2004). Bộ phim được xem là một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất qua mọi thời đại của điện ảnh châu Á.
Phim sẽ được chiếu lúc 19h30, thứ sáu 13/10/2017 tại Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh Việt Nam TPD, sô 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.