Khẩn cấp tìm người từng đến tiệm hớt tóc ở Tân Bình vì liên quan ca Covid-19

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người từng đến tiệm hớt tóc Phước (quận Tân Bình), nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 1980 từng lui tới phải thực hiện khai báo y tế.

Ngày 6/2, UBND phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã có văn bản thông báo tìm kiếm người từng đến tiệm hớt tóc Phước, ở địa chỉ số 92 đường Thân Nhân Trung (phường 13, quận Tân Bình) để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
 Tiệm hớt tóc Phước tại địa chỉ 92 đường Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình là nơi bệnh nhân 1980 từng lui tới

Theo đó, văn bản 11/TB-UBND nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Tân Bình.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng, UBND phường đề nghị các cá nhân đã đến tiệm tóc có địa chỉ nêu trên vào khung giờ từ 14 giờ 30 ngày 3/2 đến 16 giờ ngày 6/2 khẩn trương đến ngay Trạm y tế phường để được hướng dẫn khai báo y tế hoặc liên lạc số điện thoại sau để được tư vấn:
Bà Đào Thị Thanh Nga – Phó trưởng Trạm Y tế phường: 0987166457; Bà Huỳnh Thị Kim Yến – Nhân viên trạm Y tế phường: 0936299943
Bà Đào Thị Thanh Nga, Phó trưởng Trạm y tế phường 13 (quận Tân Bình) cho biết, tiệm hớt tóc Phước tại địa chỉ 92 đường Thân Nhân Trung, phường 13 được xác định liên quan đến một ca Covid-19, đó là em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19.
“UBND và trạm y tế phường 13 kêu gọi những người từng đến địa điểm trên nên nhanh chóng khai báo để công tác truy vết, khoanh vùng được hiệu quả”, bà Nga nói.
Tối cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất là bệnh nhân 1979. Người này ngụ tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em trai của bệnh nhân 1979 cũng được công bố cùng lúc, là bệnh nhân Covid-19 số 1980.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần