Khẩn cấp truy tìm người đàn ông đi cùng xe với bệnh nhân mắc Covid-19 số 1452

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thông báo đang truy tìm khẩn cấp người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi đi cùng xe với bệnh nhân 1452, xuống đoạn từ cầu Cái Tàu đến cầu Cái Xếp ở huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp).

Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang khẩn cấp truy vết, tìm kiếm trường hợp F1 đi cùng chuyến xe và tiếp xúc gần với bệnh nhân 1452.
 Phong toả một khu vực có ca mắc Covid-19 
Theo đó, người đàn ông này khoảng 40 - 50 tuổi đi cùng xe với bệnh nhân 1452. Ngày 24/12, tại quán ăn Minh Phát 2 (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), bệnh nhân 1452 lên ô tô giường nằm của nhà xe Hiền Vân đi về TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Khi đến địa phận huyện Châu Thành, người đàn ông đi cùng xe với bệnh nhân 1452 đã xuống đoạn từ cầu Cái Tàu đến cầu Cái Xếp. Người này sau đó đi đâu không rõ.
“Người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi, gầy, mặc áo sơ mi xám, xách túi nhỏ và ngồi phía sau bệnh nhân 1452”, tài xế xe khách cho biết.
Liên quan đến trường hợp F1 nói trên, lãnh đạo huyện Châu Thành yêu cầu thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn, các ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng công an chia nhỏ thành từng nhóm, truy tìm người đàn ông nêu trên.
Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với công an, quân đội và các địa phương khu vực biên giới, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Ngoài ra, lực lượng y tế cần phải chủ trì, phối hợp với công an, các địa phương thần tốc truy vết những trường hợp F1, F2 và F3, thực hiện cách ly y tế, đề xuất biện pháp phong tỏa khi cần thiết.
Trước đó, chiều 29/12, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 1452 (BN1452): Nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp.
Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần