Khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng chỉ đạo vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa được nhận định vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh, TP khu vực phía Bắc; lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện sẽ tăng vào những ngày tới. Do đó, không loại trừ khả năng sẽ phải xả lũ hồ chứa thủy điện.

 Đại diện Bộ TN&MT cho ý kiến tại cuộc họp.
Trưa 28/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp về công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Đức Long thông tin, từ ngày 30/9 đến 2/10 tình hình mưa vẫn phức tạp nhưng lượng mưa có giảm. Từ ngày 5/10 trở đi, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông; mưa to và rất to sẽ xuất hiện tại khu vực phía Bắc.
Trên cơ sở tính toán, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến 3/10, lưu lượng dòng chảy về hồ Lai Châu 1.600 - 1.800m3/s, phụ thuộc vào lượng nước xả từ Trung Quốc về. Trong khi đó, hồ Sơn La có lượng về trung bình 3.400m3/s, sau đó giảm còn khoảng 2.900m3/s cho đến ngày 14/10. Ngoài ra, lưu lượng về hồ Tuyên Quang 1.200m3/s; hồ Thác Bà 800m3/s.
Tại cuộc họp, 6 đơn vị tư vấn về vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Hồng, 5/6 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ chứa để tiếp tục theo dõi thêm trong chiều nay; còn lại 1 đơn vị đề nghị xả lũ hồ chứa Sơn La.
Ngoài ra, Vụ Quản lý nguồn nước (Bộ TN&MT) đề nghị phải giảm dần mực nước hiện nay xuống để bảo đảm an toàn hạ du, đề phòng nguy cơ lũ muộn.
 Không loại trừ khả năng phải xả lũ hồ chứa thủy điện Sơn La. Ảnh minh hoạ.
Theo đánh giá của Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài, tình hình mưa lũ hiện rất phức tạp. Do đó, việc quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng cần bảo đảm an toàn, cũng như đáp ứng được yêu cầu về sản xuất.
Để bảo đảm an toàn công trình hồ chứa thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình, đặc biệt là lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị tính toán, có đề xuất cụ thể đối với Ban liên quan đến quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện. 
“Trên cơ sở phân tích dữ liệu của các đơn vị, trong chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai sẽ tổng hợp, có báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo có ý kiến chỉ đạo việc tích nước hoặc xả lũ hồ chứa…” - ông Trần Quang Hoài cho biết.
Bên cạnh tiếp tục theo dõi theo dõi sát, bảo đảm số liệu chính xác, làm cơ sở để chỉ đạo vận hành các hồ chứa, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các địa phương thuộc lưu vực sông Hồng (bao gồm cả Hà Nội) sẵn sàng điều kiện cần thiết để vận hành xả lũ hồ chứa trên lưu vực sông Hồng khi có lệnh của Phó Thủ tướng, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong bất cứ tình huống nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần