Khẩn trương ứng phó nguy cơ bão số 5

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai phát đi Thông báo hỏa tốc gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5, đang tiến nhanh vào biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 – 25km. Khoảng 7h sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ cách quần đảo Hoàng Sa chừng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9.
 Đường đi của áp thấp nhiệt đới 
Trong 24 – 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 5 ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong hai ngày tới được xác định: Phía Đông Kinh tuyến 112 độ Kinh Đông, phía Bắc Vĩ tuyến 16 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo. Khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương thường xuyên duy trì thông tin liên lạc; sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với biễn biến áp thấp nhiệt đới có thể gây ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần