Khánh thành 17 giàn thép đỗ xe cao tầng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự và cắt băng khánh thành hệ thống giàn thép đỗ xe thông minh trên phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình (Hà Nội).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành hệ thống giàn thép đỗ xe thông minh
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành hệ thống giàn thép đỗ xe thông minh
Tổ hợp giàn thép với 17 block đỗ xe cao 4 tầng trên được vận hành bằng hệ thống thông minh, bao gồm 221 chỗ đỗ dành cho ô tô dưới 7 chỗ. Hệ thống giàn thép được xây dựng trên diện tích 1.718m2, theo mô hình Tổ hợp giao thông tĩnh kết hợp điểm đỗ với các công trình phụ trợ: Nhà điều hành, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ…; khởi công từ tháng 3/2015, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thiết kế và công năng sử dụng.
Một ô 4 tầng trong hệ thống 17 Block giàn thép đỗ xe thông minh trên phố Nguyễn Công Hoan
Một ô tô 4 tầng trong hệ thống 17 Block giàn thép đỗ xe thông minh trên phố Nguyễn Công Hoan
Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, hệ thống giàn thép đỗ xe hoạt động theo công nghệ xếp hình Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng; có cơ cấu nâng hạ, dịch chuyển ngang bằng cáp, xích và tấm pallet chuyên dụng, được lập trình thông minh, dễ dàng vận hành, sử dụng. Khi khách vào gửi xe, ô còn trống sẽ hiển thị trên màn hình điện tử, giúp rút ngắn thời gian gửi - lấy xe xuống còn 2 phút. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị cảm biến an toàn, nếu phát hiện người hoặc vật thể ở gần sẽ ngay lập tức phát chuông cảnh báo.
Hệ thống nâng hạ vận hành hoàn toàn tự động giúp rút ngắn thời gian gửi - lấy xe xuống còn 2 phút.
Hệ thống nâng hạ vận hành hoàn toàn tự động giúp rút ngắn thời gian gửi - lấy xe xuống còn 2 phút.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, đây là mô hình giao thông tĩnh hiện đại, an toàn, giá thành rẻ, rất phù hợp với Hà Nội, góp phần đáp ứng nhu cầu điểm đỗ xe hiện đang vô cùng cấp thiết của Nhân dân. Sau một thời gian vận hành thí điểm, UBND TP sẽ cho nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần