Khánh thành Cụm tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc xây dựng cụm tượng đài thể hiện sự tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước trước sự hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

KTĐT - Việc xây dựng cụm tượng đài thể hiện sự tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước trước sự hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Cụm tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, tại khu lưu niệm ở ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụm tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc do Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quyên góp xây dựng cách đây hai năm. Hàng vạn giáo viên, học sinh, sinh viên và một số doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài.

Cụm tượng do Công ty bảo tồn và phát triển Mỹ thuật Việt Nam thiết kế, và được xây dựng bằng đá từ Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nêu bật những đóng góp to lớn của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc nói riêng, lực lượng thanh niên xung phong toàn quốc nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Việc xây dựng cụm tượng đài thể hiện sự tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước trước sự hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc chỉ có diện tích 6km2, nhưng máy bay Mỹ đã ném xuống gần 50.000 tấn bom các loại để ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc ra tiền tuyến. Nhưng nhờ nỗ lực của lực lượng thanh niên xung phong, tại đây đường vẫn thông, xe vẫn ra mặt trận./.